Vòng 15 V-League: Ngôi đầu đổi chủ?!

08:40, 11/07/2015
|

(VnMedia) - Nhiều khả năng ĐKVĐ B.Bình Dương bị chặn lại tại sân Chi Lăng và cơ hội không nhỏ cho FLC Thanh Hóa giành ngôi đầu bảng sau vòng 15 V-League đồng loạt diễn ra vào chiều 11/7.

Sau 2 trận thắng liên tiếp dưới tay tân HLV Mai Đức Chung, B.Bình Dương vừa để mất điểm trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở lượt đấu vừa qua. Ngoài việc đội bóng xứ Nghệ chơi phòng ngự phản công sắc sảo, CĐV sân Gò Đậu không khó nhận ra sự kém duyên từ các chân sút của đội nhà. Ngoài pha lập công của Tăng Tuấn, sự vô duyên và nhạt nhòa từ Công Vinh khiến "Gốm" không thể nối dài mạch thắng sau 4 trận toàn thắng ở cả 3 giải đấu trong và ngoài nước.

Thách thức ở vòng 15 với đội bóng đến từ Thủ Dầu Một càng lớn, khi SHB Đà Nẵng trở lại với hình ảnh một đại gia thực sự. Sự có mặt 2 ngoại binh chất lượng ở hàng công giúp đội bóng sông Hàn trở lại cuộc đua. Đối với HLV Lê Huỳnh Đức và học trò, việc đánh bại ĐKVĐ V-League 2014 không chỉ là vấn đề danh dự mà tái khởi động mục tiêu có mặt trong top 3 của đội bóng sông Hàn.

Ảnh minh họa

ĐKVĐ B.Bình Dương (đỏ) khó có chiến thắng trên sân SHB Đà Nẵng.

Dù mới thua B.Bình Dương ở sân Chi Lăng ở mùa giải năm ngoái, SHB Đà Nẵng vẫn đủ sức ngáng chân thầy trò ông Chung "xe ca" ở lần tái ngộ này. Chỉ cần "Gốm" xảy chân như trận gặp Sông Lam Nghệ An, FLC Thanh Hóa sẽ có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng. Ở vòng đấu này, đội bóng xứ Thanh tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà và trong bối cảnh "Gỗ" chưa thắng trong 9 trận vừa qua, cơ hội có ba điểm trên sân nhà của đội bóng sông Mã càng lớn. Lúc này, khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa B.Bình Dương và đội xếp nhì FLC Thanh Hóa chỉ có 1 điểm và sức ép đang thuộc về đội bóng B. Bình Dương.

Cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này không thể bỏ qua Đồng Tâm Long An, sau khi họ bứt phá ấn tượng ở chặng cuối lượt đi. Những cựu binh nhiều kinh nghiệm như Quang Thanh, Tài Em đang giúp đội bóng đất Tân An bám sát hai đối thủ phía trên. Đích thân chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Võ Thành Nhiệm khẳng định "Gạch" sẵn sàng chớp cơ hội để lên ngôi vô địch. Nếu đánh bại được Sông Lam Nghệ An ở vòng 15 tại thành Vinh, thầy trò Ngô Quang Sang sẽ tiếp tục phả hơi nóng vào gáy hai đối thủ trực tiếp B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa.

Trong khi Than Quảng Ninh cũng nỗ lực cải thiện phong độ sa sút ở giai đoạn vừa qua khi tiếp đội bóng Cần Thơ trên sân nhà. Nếu vẫn giữ phong độ thất thường ở "chảo lửa" Cẩm Phả, Than Quảng Ninh có nguy cơ đánh mất vị trí số 4 vào tay Hải Phòng, bởi đội bóng đất Cảng sẽ tiếp Khánh Hòa đã an tâm trụ hạng vào chiều nay.

Lịch thi đấu vòng 15 V-League diễn ra chiều 11/7:

- 16h30, QNK Quảng Nam - Hà Nội T&T.
- 17h00, Đồng Nai - Đồng Tháp.
- 17h00, Hải Phòng - Khánh Hòa.
- 17h00, FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai.
- 17h00, SHB Đà Nẵng - B.Bình Dương.
- 17h30, Sông Lam Nghệ An - Đồng Tâm Long An.
- 18h00, Than Quảng Ninh - Cần Thơ.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc