Tụt 16 bậc, Việt Nam mất ngôi đầu Đông Nam Á

19:50, 09/07/2015
|

(VnMedia) - Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 7 mới được công bố, đội tuyển Việt Nam đã tụt 16 bậc, qua đó rơi xuống vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á.

Cách đây hơn 1 tháng, khi Liên đoàn bóng đá thế giới công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã tụt 3 bậc, rơi xuống vị trí thứ 127 thế giới. Khi ấy, đội bóng của HLV Toshiya Miura vẫn giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á, xếp trên Thái Lan và Philippines.

Ảnh minh họa
Đội tuyển Việt Nam xếp sau Philippines và Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á

Tuy nhiên, trong tháng 7 này, đội tuyển Việt Nam đã có sự sa sút lớn về thứ hạng khi tụt tới 16 bậc. Từ vị trí 127 thế giới, thầy trò Toshiya Miura rơi xuống vị trí 143. Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 3.

Dẫn đầu khu vực Đông Nam Á hiện đang là đội tuyển Philippines, đội bóng đã tăng tới 13 bậc, qua đó vươn lên hạng 124 thế giới. Đội tuyển Thái Lan dù giảm tới 11 bậc nhưng vẫn vượt qua Việt Nam, chiếm vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 140 thế giới. Tính riêng ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 22.

Dẫn đầu khu vực châu Á hiện vẫn là Iran. Sau đó lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, UAE và Uzbekistan.

Ở bảng xếp hạng top 10 thế giới, đã có bất ngờ xảy ra khi Argentina soán ngôi vị số 1 của đội tuyển Đức. Từ vị trí thứ 3 ở tháng 6, đội bóng Nam Mỹ đã tăng tới 2 bậc, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới, đẩy đội tuyển Đức xuống vị trí thứ 2. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Đức mất ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng FIFA kể từ khi đội bóng này vô địch World Cup 2014.

Sự thăng tiến mạnh mẽ của đội tuyển Argentina là điều dễ hiểu bởi đội bóng này vừa thi đấu khá thành công ở Copa America 2015 khi giành quyền vào chung kết. Tiếc rằng ở trận đấu cuối cùng, Albiceleste lại để thua chủ nhà Chile.

Bất ngờ lớn nhất trong bảng xếp hạng top 10 thế giới là sự thăng hoa của đội tuyển xứ Wales. Do thi đấu thành công ở vòng loại EURO 2016, xứ Wales đã tăng tới 12 bậc, vươn từ vị trí thứ 22 lên vị trí thứ 10. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên đội bóng này có mặt trong bảng xếp hạng top 10 thế giới.

Cũng trong tháng 7 này, đội tuyển Anh đã tăng tới 6 bậc, qua đó lọt vào top 10 (xếp thứ 9). Đội tuyển Romania cũng tăng tới 4 bậc để vươn lên xếp thứ 8. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha lại tụt xuống vị trí thứ 12.


Hoàng Ngọc - (FIFA)

Ý kiến bạn đọc