Trận Việt Nam - Man City: Chỉ 10.000 vé được bán trực tiếp

13:57, 16/07/2015
|

(VnMedia) - Ban tổ chức trận Việt Nam - Man City cho biết sẽ chỉ có 10 nghìn vé được bán trực tiếp đến tay CĐV hâm mộ, còn 30 nghìn vé còn lại sẽ được bán qua đường công văn và gửi cho nhà tài trợ.

Vào ngày 19/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ban tổ chức trận giao hữu chính thức bán 10.000 vé đến fan hâm mộ cả nước. Như vậy chỉ có khoảng 30% số vé xem trận giao hữu ngày 27/7 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) được bán trực tiếp tại các quầy vé của VFF.

Với sức chứa 40 ngàn người, sân Mỹ Đình hứa hẹn trở thành "chảo lửa" trong trận đấu thầy trò Toshiya Miura tiếp đón á quân Premier League 2014/2015. Tuy nhiên, số lượng vé bán nhỏ giọt do VFF phải giữ lại hơn 3.000 vé để làm vé mời gửi các đối tác của mình. Chỉ còn khoảng 35.000 đến 36.000 vé được bán cho người hâm mộ.

Ảnh minh họa

BTC bán vé xem Man City chủ yếu qua đường công văn giống trận gặp Arsenal.

Tuy nhiên, VFF sẽ bán 30% trong số này cho người hâm mộ qua, số vé còn lại do các nhà tài trợ quyết định. Cụ thể Ngân hàng SHB (đối tác mời Man xanh sang Việt Nam và là nhà tài trợ của trận đấu) cũng giữ lại 10.000 vé để phân phối trong hệ thống của SHB. Như vậy chỉ còn đúng 15.000 vé sẽ được phân phối qua tổng đài điện thoại 1080 và cho các đơn vị đăng ký mua vé theo đường công văn gửi đến VFF.

Đại diện VFF cho biết có 700 đơn vị gửi công văn mua vé xem trận đấu tới đây và ước lượng đăng ký số vé ký lên tới trên 40.000 vé. Vì số lượng đăng ký mua vé qua đường công văn quá lớn, VFF cho biết chỉ có khoảng 25% số vé mà các đơn vị đăng ký mua được VFF duyệt mua và trả vé vào ngày 19/7.

Trước tình huống vé vào sân khan hiếm, giá vé "chợ đen" dự kiến sẽ tăng cao khi không ít vé mời sẽ được bán ra ngoài như năm 2013, khi Arsenal (Anh) sang Việt Nam đá giao hữu tại Mỹ Đình. Dù ban tổ chức hay VFF cố gắng ngăn chặn cũng không thể kiểm soát được lượng vé mời tuồn ra ngoài cho giới cò bán vé giá cao ăn chênh lệch.

Sau khi mua sao trẻ Liverpool là Raheem Sterling với giá 49 triệu bảng, Man City cũng điền ngôi sao người Anh trong chuyến du đấu sang Việt Nam vào ngày 27/7. Chưa kể đội chủ sân Etihad cũng hướng sự quan tâm một số ngôi sao như Paul Pogba, Angel Di Maria... và có thể bổ sung những tân binh sang du đấu tại Việt Nam trước khi mùa giải 2016 khởi tranh vào tháng 8 tới đây.  


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc