Thái Sơn Nam đại thắng ĐKVĐ giải futsal Trung Quốc

19:29, 31/07/2015
|

(VnMedia) - Trận mở màn giải futsal châu Á 2015 chiều 31/7, Thái Sơn Nam đại diện Việt Nam có chiến thắng đậm 5-1 trước đội vô địch giải Trung Quốc là Shenzhen Nanling.

Sau khi bị loại sớm ở hai giải đấu gần nhất, CLB Thái Sơn Nam được dẫn dắt bởi HLV Bruno Garcia, cũng đang là HLV trưởng tuyển futsal Việt Nam, với mục tiêu vượt qua vòng bảng. ĐKVĐ giải futsal Việt Nam còn bổ sung có 2 ngôi sao đẳng cấp quốc tế là Yunusov (tuyển thủ Uzbekistan) và Campana (cựu tuyển thủ Tây Ban Nha).

Trận đấu mở màn, Thái Sơn Nam gặp đối thủ mạnh đang là ĐKVĐ giải futsal Trung Quốc là Shenzen Nanling - đội từng hòa 2-2 với Thái Sơn Nam tại giải đấu năm 2013. Đáng chú ý hơn, ĐKVĐ giải futsal Trung Quốc đều xếp hạng tư ở hai giải gần nhất và đặt mục tiêu vô địch giải năm nay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Sơm Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt đối thủ. Dâng cao đội hình, thầy trò Bruno để lộ sơ hở và nhận  bàn thua ở phút thứ 18, sau pha phản công sắc bén của đối thủ.

Ảnh minh họa

Thái Sơn Nam (xanh) đánh bại ĐKVĐ giải futsal Trung Quốc. Ảnh: Trần Anh Tú.

Những phút tiếp theo, CLB Shenzen Nanling duy trì thế phòng ngự vững chắc khiến các chân sút Thái Sơn Nam gặp vất vả. Bất ngờ chỉ diễn ra từ phút thứ 27, khi Long Vũ bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Từ chấm phạt đền, tân binh Saul Campana ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội vô địch futsal Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha thi đấu cực kỳ ấn tượng và có thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 38 và 39 để hoàn thành cú hattrick cho riêng mình. Xen kẻ là hai bàn thắng của Long Vũ và Quốc Nam, đều bắt nguồn từ các tình huống phối hợp đẹp mắt.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về Thái Sơn Nam, trong sự ngỡ ngàng của đối thủ đến từ Trung Quốc. Đây là trận thắng đầu tiên của Thái Sơn Nam sau 3 lần tham dự giải và gần như nắm chắc tấm vé vào tứ kết. Trận đấu cuối cùng bảng D, Thái Sơn Nam sẽ gặp đối thủ Bank of Beirut (Lebanon) vào 14h30 chiều ngày 1/8.

Giải futsal các CLB châu Á 2015 diễn ra từ 31/7 đến 7/8 tại TP Isfahan, Iran. Giải năm nay thu hút sự tham dự của 12 đội bóng hàng đầu châu lục. Các đội được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội vào tứ kết. Trong 5 lần tổ chức, Nhật Bản và Iran (hai lần), Thái Lan (1 lần) lên ngôi vô địch. CLB Nagoya Oceans (Nhật Bản) là đội bóng ĐKVĐ và vô địch nhiều lần nhất.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc