SHB Đà Nẵng - HAGL: Thay dòng lịch sử!

12:30, 23/07/2015
|

(VnMedia) - Cú hích tinh thần từ trận thắng ĐKVĐ B.Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đặt mục tiêu lần đầu giành chiến thắng trên sân SHB Đà Nẵng, vào 17h00 chiều 23/7.

"Chảo lửa" Chi Lăng từng là hiểm địa khiến bao đội bóng mạnh tại V-League phải e dè, mỗi khi đụng độ với SHB Đà Nẵng suốt bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, thầy trò Lê Huỳnh Đức không còn giữ được phong độ cao trên sân nhà ở mùa này. Từng 10 năm chưa thắng tại đây, B.Bình Dương vẫn dễ dàng khuất phục đội chủ nhà trong 2 mùa giải liên tiếp 2014 và 2015.

Tính từ đầu mùa đến nay, SHB Đà Nẵng thắng 4, hòa 3, thua 2 trên sân nhà. Phong độ của cựu vương mùa 2009 và 2012 khá phập phù và họ mới kịp thời cắt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Chiến thắng trước đối thủ cuối bảng Đồng Nai mang lại chút tự tin cho HLV Huỳnh Đức, tuy nhiên, sự sa sút thời gian qua của các trụ cột khiến chiến lược gia này chưa thể an tâm.

Ảnh minh họa

SHB Đà Nẵng (cam) từng thua HAGL ở trận lượt đi tại Pleiku.

Ở chiều ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai hành quân đến Đà thành với tâm lý hưng phấn cao độ. Họ vừa đánh bại ĐKVĐ B.Bình Dương theo kịch bản khó ai ngờ nhất. Mạnh mẽ ngược dòng dù bị dẫn trước, hàng thủ chơi lăn xả, bắt việt vị khéo léo khiến "Chelsea Việt Nam" bại trận trên sân Pleiku. Chưa kể lượt đi, "Gỗ" từng đánh bại SHB Đà Nẵng trong trận cầu lấn lướt về cơ hội và thời gian kiểm soát bóng.

Ở trận đấu này, HLV Guillaume Graechen lấp lửng cho biết chưa chắc xuống Đà Nẵng cùng đội nhà. Ngay cả Công Phượng cũng tiếp tục ngồi dự bị, khi sao trẻ Nguyễn Lam tiếp tục được bố trí đá chính. "Thần tài" vừa lập cú đúp vào lưới B.Bình Dương là Thanh Tùng sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất của "Gỗ".

Về phía HLV Huỳnh Đức, ông xem Huy Toàn là quân bài chiến lược để đánh bại đội khách. Chỉ có điều, Huy Toàn chơi trong màu áo CLB chưa bùng nổ, hiệu quả như khi khoác áo U23 Việt Nam. Có lẽ CĐV Đà Nẵng cần sự tỏa sáng những ngôi sao nội khác như Ngọc Thắng, Vũ Phong, Nguyên Sa, trong khi cặp tiền đạo Fraser - Perez vẫn tỏ ra hòa nhập chậm chạp với những đồng đội mới.

Lịch sử ủng hộ đội chủ nhà SHB Đà Nẵng, nhưng Hoàng Anh Gia Lai có khao khát, sức trẻ và sự tự tin để thay đổi lịch sử đối đầu đáng buồn tại sân Chi Lăng vào chiều này 23/7.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng 1-2 Hoàng Anh Gia Lai.

Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2015 chiều 23/7:  

- 16h30, Cần Thơ - Hải Phòng. 
-16h30, Đồng Tháp - Đồng Tâm Long An. 
- 17h00, Đồng Nai - QNK Quảng Nam. 
- 17h00, SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai. 
-17h30, Sông Lam Nghệ An - Khánh Hòa. 
-18h00, Hà Nội T&T - FLC Thanh Hóa. 
-18h00, Than Quảng Ninh - B.Bình Dương


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc