Minh Phương lọt top 5 cựu binh hay nhất Đông Nam Á

09:32, 14/07/2015
|

(VnMedia) - Cựu thủ quân tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương được trang thể thao Football Asia News (Singapore) lựa chọn là 1 trong 5 gương mặt cựu binh xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Ở tuổi 35, tiền vệ hào hoa Nguyễn Minh Phương quyết định từ giã đội tuyển quốc gia từ sau AFF Cup 2010. Cựu Quả bóng vàng Việt Nam 2010 hiện tại đóng vai trò dự bị ở CLB SHB Đà Nẵng do tuổi tác và thể lực không còn đảm bảo. Tuy vậy, trang thể thao uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á là Football Asia News đánh giá cựu thủ quân tuyển Việt Nam sánh ngang với các tên tuổi khác hiện vẫn thi đấu như: Amri Yahyah (Malaysia, 34 tuổi), Bambang Pamungkas (Indonesia, 35), Daniel Bennett (Singapore, 37) và Therdsak Chaiman (Thailand, 41).

Trong phần nhận xét về Minh Phương, Football Channel Asia cho biết: "Minh Phương đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển Việt Nam với 73 lần. Năm 2010, anh từ giã đội tuyển sau hơn 8 năm gắn bó. Ở độ tuổi 35, Minh Phương không còn thường xuyên đá chính tại CLB SHB Đà Nẵng nhưng anh vẫn đóng vai trò quan trọng".

Ảnh minh họa

Minh Phương sở hữu kỹ năng đá phạt thượng thừa trên sân cỏ Việt. Ảnh: NLĐ.

Xứng đáng là truyền nhân của Nguyễn Hồng Sơn ở tuyển Việt Nam, Nguyễn Minh Phương là tiền vệ tài hoa tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Xuất phát từ vị trí hậu vệ phải ở CLB Cảng Sài Gòn, Minh Phương bắt đầu gây chú ý từ Tiger Cup 2002. Được HLV Henrique Calisto phát hiện rồi chuyển sang vị trí tiền vệ phải rồi tiền vệ trung tâm sau khi khoác áo Đồng Tâm Long An, Minh Phương cùng Tài Em trở thành cặp "song sát" hàng đầu ở Đồng Tâm Long An cũng như trên tuyển Việt Nam.

Với phong thái thi đấu tinh tế, những đường chuyền sắc bén và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Ngoài ra, anh còn sở hữu kỹ năng đá phạt hoàn hảo có thể ghi bàn ở mọi cự ly biến anh thành chuyên gia đá phạt hàng đầu Việt Nam. Chỉ cần bóng trong chân, Minh Phương có thể tạo ra bất ngờ mà đối thủ không kịp trở tay.

Chiến tích trong sự nghiệp của Minh Phương là danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 trong vai trò đội trưởng. Đường chuyền chính xác của tiền vệ sinh năm 1980 đã giúp tiền đạo Công Vinh thực hiện cú đánh đầu ngược vào lưới Thái Lan, gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, đồng thời mang lại chức vô địch. Sau khi đoạt đăng quang ở mùa 2005, 2006 cùng "Gạch", Minh Phương nhận lời HLV Lê Huỳnh Đức đầu quân cho đội SHB Đà Nẵng và giành thêm 1 chức vô địch V-League 2012 ở tuổi 33.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc