Hoàng Nam vào tứ kết đôi nam trẻ Wimbledon

08:12, 10/07/2015
|

(VnMedia) - Sớm dừng bước vòng 1 đơn nam, Lý Hoàng Nam tại tỏ ra có duyên khi tiến một mạch đến tứ kết nội dung đôi nam trẻ Wimbledon Open 2015 tổ chức tại Anh.

Vào đêm 9/7, tay vợt Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal (Ấn Độ) bước vào trận đánh đôi nam vòng 2 giải trẻ Wimbledon Mở rộng 2015. Cặp đôi người Anh Jonathan Gray - Ewan Moore chơi tốt hơn ở set một khi bẻ break thành công ở game 7, vươn lên dẫn 4-3 trước khi giành chiến thắng 6-3.

Để thua hai đối thủ chủ nhà khá nhanh, Hoàng Nam - Nagal lập tức có những điều chỉnh chiến thuật, chơi tập trung hơn. Đầu set 2, Hoàng Nam - Nagal vươn lên dẫn 2-0. Dù để đối phương gỡ hòa 2-2, cặp đôi hạt giống số 8 của giải thi đấu bùng nổ lên thắng lại 6-4.

Gỡ hòa thành công, Hoàng Nam - Nagal rơi vào thế trận rượt đuổi tỉ số với hai tay vợt Gray - Moore ở set thứ 3. Điếm số cân bằng ở 6 game đầu tiên, để rồi Hoàng Nam -Nagal giành break ở game 7 để vươn lên dẫn 4-3. Họ giữ vững lợi thế để đánh bại đối thủ 6-4, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Ảnh minh họa

Lý Hoàng Nam là tay vợt Việt Nam đầu tiên vào đến tứ kết giải trẻ Wimbledon.

Vượt qua đối thủ sau 1 giờ 37 phút thi đấu, cặp đôi của Lý Hoàng Nam sẽ gặp hai tay vợt Nhật Bản Yusuke Takahashi - Jumpei Yamasaki ở tứ kết đôi nam. Hoàng Nam - Nagal tràn trề cơ hội vào bán kết đôi nam, nhưng không thể xem thường hay tay vợt người Nhật, sau khi họ đánh bại cặp hạt giống số 2 Chun Yong Seong - Hong Seong Chan của Hàn Quốc ngay ở vòng đầu tiên.

Vào tứ kết đôi nam cũng là kết quả tốt nhất trong sự nghiệp của nhà vô địch Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 ở các giải Grand Slam trẻ. Thành tích cao nhất trước đó của tay vợt sinh năm 1997 là lọt vòng 3 đơn nam trẻ Roland Garros 2015 tại Pháp.

Trước đó, Lý Hoàng Nam thi đấu không thành công ở nội dung đơn nam khi để thua đối thủ hạng 35 thế giới Patrik Niklas-Salminen (Phần Lan) ở trận mở màn giải trẻ ở Anh. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam lại thi đấu thành công ở nội dung đôi nam cùng với Sumit Nagal. Hoàng Nam cùng đồng đội khởi đầu cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng 6-4, 7-5 trước đôi Alex De Minaur (Australia) - Yosuke Watanuki (Nhật Bản) ở vòng 1 rồi đi tiếp vào tứ kết.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc