Việt Nam tái ngộ Myanmar ở giải U19 Đông Nam Á

07:03, 17/06/2015
|

(VnMedia) - Tại giải U19 Đông Nam Á 2015, U19 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng đối thủ Myanmar, sau khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) phải điều chỉnh bảng đấu vì án phạt của Indonesia.

Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ban hành lệnh cấm thi đấu dài hạn với bóng đá Indonesia kể từ ngày 29/5, lãnh đạo AFF buộc phải điều chỉnh lịch thi đấu cũng như bảng thi đấu các giải đấu trẻ khu vực kế tiếp sau SEA Games 2015 kết thúc.

Cụ thể giải U19 Đông Nam Á 2015 dự kiến tổ chức tại Indonesia sẽ được chuyển sang Lào từ 22/8 đến 4/9. Ngoài ra, AFF quyết định rút gọn từ 3 bảng đấu theo dự tính ban đầu xuống chỉ còn hai bảng để phù hợp với việc U19 Indonesia không thể tham dự.  

Á quân giải U19 Đông Nam Á 2014 Việt Nam sẽ nằm trong bảng B có 5 đội gồm Việt Nam, Myanmar, Singapore, Đông Timor và Malaysia. Trong khi đó, bảng A sẽ có 6 đội gồm Thái Lan, Australia, Campuchia, Brunei, Philippines và Lào. So với giải năm ngoái tổ chức tại Việt Nam, ĐKVĐ U19 Nhật Bản không tham dự.

Ảnh minh họa

U19 Việt Nam (trắng) gặp lại kỳ phùng địch thủ Myanmar. Ảnh: Tiền Phong.

Trong số các đội tại bảng A, U19 Myanmar được đánh giá là đối thủ chính của U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Lứa U19 năm ngoái của Myanmar từng đánh bại lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… với tỉ số 4-3 trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2014 tổ chức tại Brunei.

Ngoài ra, U19 Myanmar dưới thời HLV Gerd Zeise - cũng nằm 1 trong 4 đại diện bóng đá châu Á tham dự VCK U20 thế giới 2015 - điều mà HLV Guillaume Graechen và học trò không thể làm được. Chưa kể tại SEA Games 2015, U23 Myanmar tiếp tục đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 2-1 với hai bàn thắng của Aung Sithu và Nay Lin Tun.

Với những gì đã diễn ra, cặp đấu U19 Việt Nam - U19 Myanmar hứa hẹn cũng là trận đấu tranh ngôi đầu bảng B tại giải U19 Đông Nam Á 2015.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc