U23 Indonesia phủ nhận bán độ trận gặp Việt Nam

19:07, 21/06/2015
|

(VnMedia) - Trở về sau khi tham dự SEA Games 28, các tuyển thủ U23 Indonesia mới ngỡ ngãng trước tin họ nằm trong tầm nghi ngờ dư luận nước nhà vì bán độ trận gặp U23 Việt Nam.

Chỉ đứng thứ 4 tại SEA Games 28, HLV Aji Santoso và U23 Indonesia có kết quả không đến nỗi nào, sau khi gặp quá nhiều bất trắc vì án treo giò của FIFA. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ vạn đạo bất ngờ rơi vòng nghi ngờ khi có cáo buộc có cầu thủ đội bóng này dàn xếp tỉ số trong cả hai trận thua U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Ngay sau khi xuất hiện tại sân bay sau chuyến bay từ Singapore trở về, cầu thủ U23 Indonesia ngỡ ngàng trước thông tin bị nghi ngờ bán độ.

Trả lời trên Koran Kompas (Indonesia), thủ môn Muhammad Natshir phủ nhận cáo buộc rằng anh và các đồng đội đã tham gia dàn xếp tỷ số trong 2 trận thua cùng tỷ số 0-5 tại bán kết và trận tranh HC đồng.

Những cáo buộc ấy xuất hiện vào hôm thứ Ba tuần này sau khi một nhân chứng có mật danh “BS” đã cung cấp cho cảnh sát Indonesia những đoạn băng thu âm ghi lại nội dung trò chuyện với một nhà cái người Malaysia. Trong đoạn băng này bên nhà cái đã cho đã cho biết U23 Indonesia sẽ thua ít nhất 0-4 trước cả U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam trong 2 trận đấu cuối cùng.

"Cá nhân tôi cảm thấy cả tập thể đã rất cố gắng, họ đã chơi bóng đến cùng dù ai cũng muốn có thời gian đi nghỉ ngơi cùng gia đình. Họ hoàn toàn không có bất cứ sự lơ đễnh hay bất cẩn cả trong tập luyện lẫn khi ra sân", thủ môn Natshir cho biết.

Ảnh minh họa

U23 Indonesia phủ nhận bán độ trận gặp U23 Việt Nam (đỏ). Ảnh VOV.

Về phía cảnh sát Indonesia cũng thừa nhận những chứng cứ từ một nhân chứng có một danh "BS" chưa thực sự rõ ràng.

Trung tướng Badrodin Haiti - Tư lệnh cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết: "Chúng tôi hiện tại mới chỉ có dữ liệu xác minh các hoạt động dàn xếp tỷ số của các CLB trong nước từ năm 2000 đến nay, còn những chứng cứ đang có liên quan tới U23 Indonesia chưa đủ sức thuyết phục để kết luận sự tham dự của đội tuyển vào đường dây cá độ bóng đá”

Về phía HLV Toshiya Miura cũng khẳng định U23 Việt Nam thắng đối thủ thuyết phục về chuyên môn, chứ không nghi ngờ khả năng cầu thủ đối phương bán độ: "Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam không đạt thành tích cao nhất nhưng đã nỗ lực và xứng đáng với chiếc HC đồng. Chuyện chúng ta thắng U23 Indonesia là rất rõ ràng, đúng với khả năng của các cầu thủ".


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc