Đè bẹp U23 Indonesia, U23 Việt Nam nhận HC đồng!

16:51, 15/06/2015
|

(VnMedia) - Gác lại nỗi buồn thất bại ở bán kết, U23 Việt Nam có chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia và giành tấm HC đồng bóng đá nam vào 13h00 ngày 15/6.

Dừng bước ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Việt Nam và U23 Indonesia gặp nhau ở trận tranh HC đồng. Tuy nhiên, tâm lý của U23 Việt Nam nặng nề hơn rất nhiều trận thua 1-2 trước U23 Myanmar. Đó là trận đấu Mạc Hồng Quân và đồng đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhất là tiền đạo Việt kiều có đến 4 cơ hội tuyệt vời để đánh bại thủ môn đối phương.

Hàng công chơi dưới sức, U23 Việt Nam có dấu hiệu bị tâm lý trước trận đấu, khi HLV Toshiya Miura cũng không tránh khỏi áp lực trong trận đấu họ buộc phải thắng. U23 Indonesia bước vào trận đấu này với tâm lý thoải mái, dù họ thua đậm 0-5 trước ĐKVĐ Thái Lan.

Rõ ràng việc được đá SEA Games 2015 vào phút cuối khiến thầy trò Aji Santoso không có được sự chuẩn bị và tâm lý tốt nhất. Việc lọt vào bán kết với chiến thắng may mắn 1-0 trước U23 Singapore và cũng có những thế mạnh riêng để đánh bại U23 Việt Nam. 

So với trận thua 1-2 trước U23 Myanmar, HLV Miura vẫn sử dụng cặp tiền đạo Mạc Hồng Quân và Công Phượng. Tiền vệ Phi Sơn đá chính thay Ngọc Thắng, trong khi Hữu Dũng cũng thay thế Huy Hùng.

Ở hàng thủ, Minh Tùng được bó vào trung đá trung vệ với Ngọc Hải, trong khi Mạnh Hùng đá hậu vệ trái. 

Bên phía U23 Indonesia, HLV Aji Santoso bất ngờ cất Evan Dimas - cựu thủ quân U19 Indonesia và ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ vạn đảo tại SEA Games 28 - trên ghế dự bị.

Khâu phòng ngự tiếp tục là nỗi lo, khi Thanh Hiền phạm lỗi với đối thủ ngay ở phút đầu. Rất may cú treo bóng của Adam Setyano khá hiểm nhưng không cầu thủ Indonesia lao vào đá bồi sau pha bắt bóng không dính của Minh Long. 

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam (đỏ) dẫn trước U23 Indonesia ngay trong hiệp 1. Ảnh: Thanh Niên.

Mười phút đầu tiên trôi qua khá cân bằng, U23 Việt Nam tổ chức tấn công nhưng hàng thủ U23 Indonesia cũng phòng ngự chặt chẽ. Chưa có cơ hội nào rõ ràng cho Phi Sơn, Công Phượng hay Mạc Hồng Quân dứt điểm thành bàn.

Phút thứ 13, Huy Toàn phối hợp bật tường cùng Mạc Hồng Quân rồi dứt điểm. Tuy nhiên, bóng bị hậu vệ Pranata dùng tay cản phá và trọng tài Qatar cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Từ chấm 11 mét, Mạc Hồng Quân dứt điểm hạ thủ môn Amiruddin ghi bàn mở tỉ số.

Chủ 3 phút sau, Ngọc Hải có pha căng ngang như dọn cỗ nhưng Công Phượng lại sút hụt bóng. Tiền vệ trái Huy Toàn dứt điểm tiếp theo nhưng bóng đi quá cao so với khung thành đối phương.

Bàn thắng mở tỉ số giúp U23 Việt Nam cởi bỏ áp lực tinh thần và có được những pha phối hợp ăn ý. Phút 23, Huy Toàn băng xuống trống trải ở cánh trái sau pha chuyền bóng của Công Phượng, rồi dứt điểm căng vào góc xa nhân đôi tỉ số cho đội bóng áo đỏ.

Phút 40, hàng thủ U23 Việt Nam dâng lên quá cao để chân sút U23 Indonesia thoát xuống. Rất may tiền đạo Syaifulloh lại dứt điểm chệch cột.

Pha tấn công ngay sau đó, Huy Toàn thực hiện pha dứt điểm trái phá từ vòng cấm nâng tỉ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Huy Toàn ở SEA Games 28 - cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Aung Sithu (U23 Myanmar) tính đến thời điểm này.

Phút cuối hiệp 1, Công Phượng bấm bóng cho tiền vệ Hữu Dũng băng lên dứt điểm nối nâng tỉ số lên 4-0.

Công Phượng chút nữa có bàn thắng vô cùng đẳng cấp ở phút 70. Sau khi sô lô trong vòng vây ba cầu thủ áo trắng, Công Phượng lại dứt điểm bằng mũi giày quá nhẹ để thủ thành Amiruddin dễ dàng ôm gọn bóng.

Từ pha phối hợp đá phạt góc, cú sút của Công Phượng tìm đúng chân Ngọc Hải và đội trưởng U23 Việt Nam đệm lòng nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 72.

Phút 79, tiền đạo Syaifulloh có cơ hội đối mặt thủ môn Minh Long, nhưng tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt cho U23 Indonesia.

Chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia, U23 Việt Nam kết thúc SEA Games 28 với tấm HC đồng. Chiến thắng 5 "sao" trước đối thủ càng gây nhiều tiếc nuối, bởi các chân sút áo đỏ duy trì phong độ trong trận gặp U23 Myanmar, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt.

Trận chung kết SEA Games 28 diễn ra ĐKVĐ Thái Lan và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào 19h30 tối 15/6.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam:
Minh Long; Thanh Hiền, Ngọc Hải, Minh Tùng, Mạnh Hùng; Phi Sơn, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Huy Toàn; Công Phượng, Hồng Quân.
 
U23 Indonesia: Amiruddin Teguh; Lestahluhu, Zalnando, Lestusen, Pranata; Prasetyo, Nufiandani, Periyanto, Setyano; Zulfiandi, Syaifulloh. 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc