Bóng bàn mang về HC đầu tiên tại SEA Games 28!

15:13, 02/06/2015
|

(VnMedia) - Thất bại trong trận đấu gặp tay vợt chủ nhà, bộ đôi Tuấn Quỳnh - Anh Tú mang về tấm HC đồng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.

Sau khi dễ dàng vượt qua các đối thủ ở vòng ngoại, hai tay vợt Việt Nam gặp thách thực sự ở vòng bán kết đôi nam. Trước hai đối thủ lọt top 5 thế giới là Gao Ling - Lin Hu, Tuấn Quỳnh - Anh Tú nỗ lực vẫn không thể tạo ra bất ngờ. Thất thủ sau 4 set với tỉ số chênh lệch 1-11, 7-11, 6-11, 2-11, hai tay vợt Việt Nam hài lòng với vị trí đồng hạng ba cùng Padasak - Chanakarn (Thái Lan).

Ảnh minh họa

Tuấn Quỳnh (trái) - Anh Tú mang về tấm HC đồng ở môn bóng bàn.

Đây cũng là tấm HC đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 và tạo động lực cho các tay vợt còn lại của Việt Nam thi đấu trong ngày hôm nay.

Ngày thi đấu 2/6, môn bóng bàn tiếp tục diễn ra vòng loại nội dung đơn nam - đơn nữ. Tay vợt Nguyễn Thị Nga sẽ gặp đối thủ Douangpansa (Lào) ở bảng A, trong khi Mai Hoàng Mỹ Trang thi đấu với Balabat (Philippines) ở bảng B.

Ở nội dung đơn nam, Lê Tiến Đạt ra quân ở bảng A và gặp đối thủ Myanmar là Lat The Ko. Đồng đội Trần Tuấn Quỳnh thi đấu ở bảng C trước đối thủ Muhamad của Malaysia.

Bốn trận đấu vòng loại kết thúc chiều nay, Thị Nga, Mỹ Trang (nữ) và Tiến Đạt và Tuấn Quỳnh (nam) đều giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ để bước tiếp vào vòng sau.

Vào tối 1/6, bóng bàn Việt Nam cũng thi đấu khá thành công nội dung hỗn hơn. Hai tay vợt Quang Linh - Mỹ Trang lọt vào tứ kết sau trận thắng 3-1 trước Chaitat - Komwong (Thái Lan). Hai tay vợt còn lại là Anh Tú - Tường Giang cũng có chiến thắng 3-1 trước Leong - Ho (Malaysia) ở vòng 1/8.

Ngoài môn bóng bàn thi đấu, U23 Việt Nam cũng có trận đấu thứ 2 ở môn bóng đá nam, khi gặp U23 Malaysia vào 19h30 trên sân Bishan.

Ở nội dung bơi nghệ thuật, hai nữ VĐV Huỳnh Minh Trang và Phan Mãnh Nhi đạt 65.8011 điểm và xếp hạng 5 chung cuộc.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc