Việt Nam - Thái Lan: Tướng mới trổ tài!

09:28, 08/05/2015
|

(VnMedia) - Trận bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, chủ nhà Việt Nam tự tin giành vé vào chung kết AFF Cup nữ 2015 nhờ duyên cầm quân tân HLV Norimatsu Takashi.

Dưới triều đại tân HLV Norimatsu Takashi, tuyển nữ Việt Nam thi đấu khá thành công tại AFF Cup 2015. Đội chủ sân Thống Nhất toàn thắng 3 trận và  dễ dàng giành ngôi đầu bảng với hiệu suất 14/2.

Có ưu thế sân nhà cùng phong độ khá tốt thời gian qua, HLV Norimatsu Takashi và học trò tự tin tái đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan vào 19h30 tối 8/5. Bởi trong thời gian ngắn gần đây, bóng đá xứ chùa vàng luôn cản bước đội tuyển nữ Việt Nam đến với đỉnh vinh quang. Đó là thất bại cùng với tỉ số 1-2 trước Thái Lan ở chung kết SEA Games 27 và trận play-off tranh suất dự World Cup 2015, khiến HLV Trần Vân Phát đột ngột từ chức.

Dù sau đó, HLV tạm quyền Mai Đức Chung và học trò có chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở tứ kết bóng đá nữ Asiad 17, nhưng thời điểm này Thái Lan không phải đối thủ dễ chơi. Dẫu sao chiến thắng trong trận thủy chiến đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên lịch sử lọt top 4 Á vận hội mang lại cú hích tinh thần cực lớn cho các cầu thủ, sau hai trận thua cay đắng trước đối thủ đầy duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á.

Ảnh minh họa

Tuyển nữ Việt Nam (đỏ) đánh bại Thái Lan ở tứ kết bóng đá nữ Asiad 17-2014.

Ở vòng bảng vừa qua, Thái Lan thua 0-3 trước U20 Australia, trong bối cảnh họ cầm bóng tấn công nhiều hơn đối thủ. Tận dụng không tốt cơ hội và điểm yếu thể lực bộc lộ, Thái Lan thua cay đắng trước đối thủ đến từ châu Úc. Nhưng sau đó, nữ Thái Lan trở lại với hai trận thắng đậm 10-1 trước Indonesia và 12-0 trước Lào. Bộ đôi Alisa Rukinij - Nisa Romyen đều có được 6 bàn tính đến lúc này.

Hàng công Thái Lan chơi cực hay trong khi khâu phòng ngự tuyển Việt Nam lộ ra không ít sai sót chết người trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Myanmar. Chưa kể hai trận đấu còn lại, các cầu thủ hàng phòng ngự đôi khi bỏ quên đối thủ, khiến khung thành thủ môn Kiều Trinh chút nữa bị thủng lưới.

Nếu tiếp tục lặp lại sai lầm kể trên, tuyển nữ Việt Nam sẽ bị đối phương khai thác triệt để. Không chỉ chỉnh sửa lại hàng thủ, tuyển nữ Việt Nam trông chờ bộ ba Huyền Như - Minh Nguyệt - Tuyết Dung đã ghi được 10 bàn ở giải này. Đặc biệt tài sút phạt của Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Tuyết Dung sẽ giúp đội nhà giải quyết bế tắc và giành tấm vé đi tiếp vào chung kết, gặp đội thắng giữa cặp U20 Australia - Myanmar.

Dự đoán: Nữ Việt Nam 2-1 Nữ Thái Lan


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc