Lãnh đạo U23 Timor Leste bị bắt vì dàn xếp tỉ số

09:30, 31/05/2015
|

(VnMedia) - Trưởng đoàn U23 Timor Leste Orlando Marques bị cơ quan điều tra Singapore bắt giữ khi liên quan trực tiếp trùm cá độ nổi tiếng bất hợp pháp Singapore là Rajendran Kurusamy.

Sau khi hãng Reuters đưa thông tin việc 1 người Singapore và 1 đồng phạm bị bắt giữ tại Singapore do cố tình dàn xếp tỉ số trận U23 Malaysia - U23 Timor Lester ở bảng B SEA Games 28, tờ Chanel News Asian làm rõ tên tuổi người đứng sau lưng vụ việc gây rúng động Đại hội thể thao khu vưcn.

Nhân vật chủ chốt trong vụ việc này là Rajendran Kurusamy, vốn là một tay trùm đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp tại Singapore. Trước đó Rajendran và 3 người khác bị cảnh sát Singapore bắt vào nửa đêm 28/5 và bị cáo buộc dàn xếp kết quả trận đấu giữa U23 Đông Timor và U23 Malaysia cũng diễn ra hôm nay 30/5.

Ba nghi phạm còn lại có tên Nasiruddin (52 tuổi - người Indonesia), Moises Natalino de Jesus (32 tuổi, một cựu cầu thủ bóng đá Đông Timor). Cái tên gây ngạc nhiên nhất là Orlando Marques Henriques Mendes, (49 tuổi)  đang là trưởng đoàn bóng đá U23 Timor Leste tại SEA Games 28. Ngoài ra, Orlando còn đang là Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Timor Leste.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tay trùm cá độ Rajendran được Nasiruddin và Moises mối giới tiếp cận và hứa đưa cho trưởng đoàn U23 Timor Leste số tiền 15.000 USD, để nhờ Orlando dàn xếp cho tuyển U23 Timor Leste thua U23 Malaysia trong trận đấu thứ ba tại bảng B.

Tại quán bar Orchid Country vào ngày 28/5, Orlando đã đồng ý nhận tiền để giúp Rajendran tiến hành việc dàn xếp tỉ số trận đấu. Sau khi vụ gặp gỡ bị phát hiện, cả hai bị cảnh sát Singapore bắt giữ để làm rõ điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng Singapore cũng giam giữ 3 cầu thủ Timor Leste cũng dính dáng vụ việc lần này.

Trong quá khứ, tay trùm cá độ bất hợp pháp Rajendran từng bị phạt 27 tháng tù vào năm 1997, khi dự định hối lộ 3 cầu thủ thi đấu ở giải Singapore League. Chỉ 2 năm sau, tên trùm này bị phạt thêm 24 tháng tù nữa vì hối lộ cảnh sát 20.000 USD, để mang điện thoại vào nhà giam nhằm điều hành đường dây cá độ.

Trong năm 2013, Cảnh sát châu Âu tìm thấy bằng chứng giới cá độ bất hợp pháp Singapore thu về 10.900.000 USD Singapore tiền lợi nhuận cá cược và 2.700.000 USD Singapore dành cho việc hối lộ đến 425 quan chức, cầu thủ và tội phạm.

Hiện tại, cơ quan chức năng Singapore đang mở rộng phạm vi điều tra để tìm ra thêm những mạnh mối nghi ngờ giới "ngầm" tiếp tục tiếp cận các đội bóng khác nhằm dàn xếp tỉ số tại SEA Games 28. Riêng vụ án này sẽ bị xét xử tại tòa vào ngày 5/6/2015 và nếu bị kết tội tham nhũng, cả bốn nghi can dàn xếp tỉ số sẽ bị xử phạt 5 năm tù và nộp phạt 100.000 USD Singapore.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc