HLV Miura đặt niềm tin vào Công Vinh - Công Phượng!

19:29, 15/05/2015
|

(VnMedia) - Nhiều khả năng HLV Toshiya Miura sẽ bảo lưu quan điểm để cặp tiền đạo Công Vinh - Công Phượng đá chính trận giao hữu với tuyển Triều Tiên vào 19h00 tối 17/5.

Buổi tập sáng 13/5, Công Vinh khiến Ban huấn luyện lo lắng khi gặp chút rắc rối với cơ đùi. Chuẩn bị cho phương án xấu nhất, HLV Miura đã lập tức triệu tập Công Phượng, Hồng Quân, Ngọc Hải và Hữu Dũng từ đội U23 lên tuyển Việt Nam. Mặc nhiên, HLV người Nhật sẽ bố trí cựu thủ quân U19 Việt Nam Công Phượng sẽ thay thế Công Vinh để chơi tiền đạo lùi trên tuyển. 

Tuy nhiên, Công Vinh trở lại luyện tập bình thường sau hai ngày hồi phục cơ đùi bị quá tải. Ông Miura lập tức cho Công Vinh cùng Công Phượng tập trên sân tập và "CV9" theo kèm cậu em đồng hương như hình với bóng trên sân tập. Để tăng cường sự ăn ý, hiểu rõ nhau trên sân, chân sút đang chơi CLB B.Bình Dương trao đổi và chỉ vẽ trên sân khá nhiều cho Công Phượng. Với chân sút có 109 bàn thắng tại V-League, Công Vinh có nhiều điều truyền đạt cho tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai trước trận giao hữu với tuyển Triều Tiên.

Ảnh minh họa

Công Phượng (trái) sát cánh với đàn anh Công Vinh ở trận giao hữu tới đây. Ảnh: BĐ.

Tất nhiên có nhiều ý kiến cho để Công Vinh đá cặp tiền đạo với Công Phượng không mang lại hiệu quả như ý. Hai chân sút nổi tiếng của Việt Nam đều sở hữu cái tôi rất lớn. Tuy nhiên, Công Vinh có khả năng đá dạt cánh rồi bất ngờ bó vào trung lộ, Công Phượng lại là cầu thủ có khả năng đá hộ công, dùng kỹ thuật đi bóng và chuyền bóng để kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Cầu thủ được ví "Messi Việt Nam" cũng sở hữu những pha đi bóng vào thẳng trung lộ rồi ghi bàn, như pha sô lô qua 5 cầu thủ rồi dứt điểm thành bàn trận thắng 1-0 trước U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á 2014.

Với vai trò người cầm quân tuyển Việt Nam, HLV Miura tự tin sẽ thử nghiệm thành công cặp tiền đạo đáng chú ý Công Vinh - Công Phượng, trong khi có thêm ba phương án dự phòng là Hải Anh, Quang Hải, Hồng Quân ở phía sau.

Đối thủ nhận lời làm "quân xanh" cho tuyển Việt Nam là tuyển Triều Tiên dù thiếu vắng 5 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài vẫn vô cùng đáng gờm trước trận giao hữu tại sân Mỹ Đình.  HLV trưởng Kim Chang Bok không triệu tập tiền đạo nổi tiếng - được mệnh danh là “Rooney châu Á” Jong Tae Se.

Nhưng đội bóng Đông Á vẫn có đến 5 cầu thủ từng vô địch VFF Cup 2010 tại Việt Nam và từng đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 2-0, là thủ thành Ri Myong Guk, Ri Kwang Il, hậu vệ Sim Hyon Uk, Ro Hak Su và tiền vệ Ri Chang Chol. Ngôi sao đáng chú ý nhất thủ thành Ri Myong Guk từng góp mặt trong 15 trận đấu vòng loại World Cup 2010 của tuyển Triều Tiên, trong đó có trận đấu mang tính quyết định suất vé vào Vòng chung kết Wolrd Cup với tuyển Saudi Arabia, Ri Myong Kyuk chơi cực hay và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2009.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc