Chốt đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 28!

08:40, 25/05/2015
|

(VnMedia ) - Ngay sau trận đấu Thái Lan - Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018, HLV Toshiya Miura chính thức công bố danh sách 21 tuyển thủ U23 dự SEA Games 28.

Từng xuất hiện danh sách đội hình chính của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28, nhưng HLV Toshiya Miura quyết định chỉ công bố đội hình chính dự giải đúng 1 ngày trước khi sang Singapore. Nguyên nhân từ việc HLV người Nhật Bản lo ngại chấn thương sẽ khiến các cầu thủ trụ cột vắng mặt phút cuối. Sau thời gian dài cân nhắc, HLV Toshiya Miura đã công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự SEA Games 28 vào đêm 24/5. Bởi sau trận đấu với tuyển Thái Lan ở Bangkok, ông Miura mới quyết định gút danh sách thi đấu tại SEA Games 2015.

Bản danh sách chính thức do HLV Miura công bố có 5 gương mặt bị loại,
gồm: hai thủ môn Văn Công và Minh Toàn, hậu vệ Hoàng Lâm, Đức Lương và tiền đạo Tuấn Tài. Trước đó, đã có 4 cầu thủ phải rời tuyển U23 vì chấn thương dài hạn là Hoàng Thịnh, Văn Long, Tuấn Anh, Phúc Tịnh

Ảnh minh họa
Tiền đạo Thanh Bình được HLV Miura giữ lại phút cuối cùng trước giờ dự SEA Games 28.

Có duy nhất 1 cầu thủ được giữ lại so với bản danh sách trước đó là tiền đạo Lê Thanh Bình, sau khi cầu thủ này để lại dấu ấn với 1 bàn thắng vào lưới U23 Myanmar. Dự kiến trước ngày khởi tranh SEA Games 28 vào 29/5, HLV Miura sẽ gạch tên 1 cầu thủ để chính thức nộp danh sách 20 cầu thủ. Nhiều khả năng thủ môn Văn Trường sẽ là cầu thủ dự khuyết bổ sung, trong khi Văn Tiến và Minh Long bắt chính ở Đại hội lần này.

21 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Nội Bài sang Singapore vào lúc 7h45 sáng 25/5 tại sân bay Nội Bài. HLV phó Nguyễn Thanh Sơn và các cầu thủ sẽ hội quân cùng với 7 tuyển thủ vừa lên tuyển là đội trưởng Ngọc Hải, Minh Tùng, Hữu Dũng, Huy Toàn, Thanh Hiền, Tấn Tài, Hồng Quân và HLV trưởng Miura từ Thái Lan sang thẳng Singapore, để chuẩn bị trận khai màn với U23 Brunei vào ngày 29/5.

Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng ĐKVĐ U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Timor Leste. Tuy nhiên, môn bóng đá nam SEA Games 28 có thể phải bốc thăm lại, nếu FIFA có lệnh cấm chính thức với Indonesia sau khi chính phủ nước này can thiệp hoạt động bóng đá xứ vạn đảo.

Danh sách tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28:

Thủ môn (3):
 Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ (7): Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền vệ (6): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (QNK Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc