Chơi 10 người, tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan

19:02, 24/05/2015
|
(VnMedia) - Tận dụng việc chơi hơn người ở 10 phút cuối trận, chủ nhà Thái Lan ghi bàn thắng duy nhất do công Anan Pokkhao để có 3 điểm đầu tay vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan chủ động dâng cao tấn công, trong khi Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Để ngăn chặn lối chơi tốc độ của đội chủ sân Rajamangala, các cầu thủ Việt Nam chơi áp sát, không ngại va chạm với đối phương.

Dù chơi phòng ngự phản công, HLV Toshiya Miura vẫn sử dụng cặp tiền đạo Hải Anh - Công Vinh. Tuyển thủ U23 Huy Toàn đá hậu vệ trái chứ không phải Minh Tuấn hay Văn Quyết như dự định ban đầu.

Bên phía Thái Lan, HLV Kiatisak Senamuang sử dụng sơ đồ 4-5-1 nhằm kiểm soát khu trung tuyến. Người đá cao nhất của tuyển Thái Lan là Teerasil Dangda chứ không phải Adisak Kraisorn. HLV Miura bố trí Minh Châu là người theo kèm như hình với bóng với ngòi nổ Chanathip Songkrasin của Thái Lan.

Phút thứ 7, Thái Lan chút nữa mở tỉ số khi Sanrawat có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn Vĩnh Lợi, nhưng chân sút của đội chủ nhà đệm lòng chệch cột sau pha căng ngang của đồng đội.

Chơi phòng ngự phản công nhưng cự ly đội hình của tuyển Việt Nam vẫn không thực sự lý tưởng. Liên tiếp hai tinh huống phút thứ 11 và 15, các chân sút áo xanh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng trung vệ Ngọc Hải lăn xả ngăn cản cú sút của tiền đạo đối phương.

Ảnh minh họa

Thái Lan (xanh) có chiến thắng ở phút cuối nhờ lợi thế hơn người. Ảnh: VnE.


Liên tiếp hai cơ hội liên tiếp ở phút 20 dành cho chủ nhà Thái Lan nhưng Ekkaichai và Weerawatnodom của Thái Lan đều tận dụng không thành công. Sau những phút đầu tiên chơi đòn phủ đầu không thành công, tuyển Việt Nam bắt đầu bị đối thủ lấn lướt trong khâu kiểm soát bóng.

Chủ nhà Thái Lan tiếp tục là đội cầm bóng tấn công nhiều hơn và liên tiếp uy hiếp khung thành của đội bóng áo đỏ. Phút thứ 32, đội trưởng Theerathon Bunmatha thực hiện pha đá phạt khó chịu cắt ngang khung thành đội khách, nhưng các cầu thủ Thái Lan không kịp lao vào dứt điểm nối.

Thủ thành Vĩnh Lợi trở thành niềm hy vọng cho tuyển Việt Nam, khi hàng phòng ngự liên tiếp bị đối thủ vượt qua. Đầu tiên cú sút của Sandawat Dechmitr bị Vĩnh Lợi đẩy ra và sau đó thủ môn CLB Thanh Hóa chiến thắng Ekkachai trong pha một đối một.

Đầu hiệp 2, HLV Miura tung hậu vệ Đinh Tiến Thành để gia cố sức mạnh ở hàng thủ. Nhưng ngay đầu hiệp hai, Dechmitr tiếp tục tung cú sút xa nguy hiểm về phía cầu môn Vĩnh Lợi.

Sức ép Thái Lan tạo ra không hề nhỏ trước cầu môn đội khách và khiến các cầu thủ Việt Nam buộc phải phạm lỗi liên tục để gây sức ép.

Phút 53, thủ môn Sinthaweechai buộc phải bỏ khung thành lao ra cản phá Công Vinh ở ngoài vòng cấm địa. Trước đó, thủ quân tuyển Việt Nam phá bẫy việt vị thành công và chút nữa có thể ghi bàn.

Chỉ ít phút vào sân, trung vệ Đinh Tiến Thành buộc phải rời sân và Mai Tiến Thành thay thế. Tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng thay thế Hải Anh đá cặp với Công Vinh ở hàng tấn công.

Phút 62, thủ môn Sinthaweechai tiếp tục lao ra rất xa cản phá pha đột phá của Công Vinh vào thẳng khung thành. Lần thứ hai, thủ môn Thái Lan kịp xuất tướng cứu cho đội nhà thoát khỏi bàn thua sau 2 pha phá bẫy việt vị của đội khách. 

Trong hiệp hai, Thái Lan không còn ra sức ép lớn như 45 phút đầu tiên, tiền đạo Dangda bị phong tỏa hoàn toàn, trong khi Chanathip luôn bị Minh Châu, Khánh Lâm kiềm tỏa. Thái Lan sử dụng khá nhiều cú sút xa nhưng không thành công. Điển hình cú sút phạt của Theerathon từ khoảng cách 28m ở phút 66 lại đi quá cao so với cầu môn của Vĩnh Lợi.

Lối chơi áp sát của tuyển Việt Nam khiến đội bóng áo đỏ chỉ còn chơi với 10 người từ phút 72. Sau pha phạm lỗi của tiền vệ Minh Châu, trọng tài Williams (Australia) giơ thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam.

Phút thứ 78, Weerawatnodom thực hiện cú treo bóng thuận lợi cho chân sút mới vào sân Adisak Kraisorn đánh đầu nối cực hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Vĩnh Lợi vẫn bay người đẩy bóng vọt xà ngang của tuyển Việt Nam.

Chỉ 3 phút sau, Anan Pokhao tận dụng khoảng trống nhỏ ở khu vực trung tuyến để dứt điểm từ xa hạ thủ môn Vĩnh Lợi, giúp đội chủ sân Rajanmangala dẫn trước 1-0. Những phút cuối trận, Thái Lan có thêm vài cơ hội nhưng thầy trò Kiatisak Senamuang có chiến thắng đầu tiên vòng loại World Cup 2018 ở bảng F.
 
Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Sinthaweechai Hathairattanakool; Narubadin Weerawatnodom, Suttinan Phuk-hom, Koravit Namwiset, Theeraton Bunmathan; Kroekrit Thaweekarn, Sarach Yooyen, Ekkaichai Sumrei, Chanathip Songkrasin, Sandawat Dechmitr; Teerasil Dangda.

Việt Nam: Vĩnh Lợi; Thanh Hiền, Huy Cường, Ngọc Hải, Minh Tùng; Trọng Hoàng, Minh Châu, Khánh Lâm, Huy Toàn; Công Vinh, Hải Anh.

















Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc