Chân sút từng thi đấu tại La Liga trở lại tuyển Thái Lan!

07:52, 10/05/2015
|

(VnMedia) - Từng vắng mặt tại AFF Cup 2014, tiền đạo Teerasil Dangda trở lại khoác áo tuyển Thái Lan chuẩn bị trận gặp đội khách Việt Nam vào ngày 24/5 tại vòng loại World Cup 2018.
 
Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới và Liên đoàn bóng đá châu Á chấp nhận đổi lịch thi đấu trận mở màn bảng F - giữa chủ nhà Thái Lan - Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018 - từ ngày 11/6 sang ngày 24/5 - đã giúp cả hai đội tránh được giai đoạn đá SEA Games 28 cũng diễn ra vào tháng 6 tới đây. 

Trong thời điểm tuyển Việt Nam tập trung ngày 5/5 tại Hà Nội, HLV Kiatisak Senamuang đã lên danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan tập trung chuẩn bị trận gặp Việt Nam. Đáng chú ý nhất là chân sút từng khoác áo Man City và Almeria - Teerasil Dangda trở lại khoác áo tuyển Thái Lan sau nửa năm bị lãng quên.

Cách đây nửa năm, tiền đạo số 1 Thái Lan chuyển từ Muangthong Utd sang Almeria theo bản hợp đồng cho mượn và trở thành cầu thủ đầu tiên của Thái Lan thi đấu tại La Liga. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1988 này thi đấu không thật sự thành công khi không ghi được bàn nào trong 6 trận ở La Liga. Ở Cup Nhà vua, anh đóng góp một bàn trong chiến thắng 4-3 của Almeria trước Real Betis. Chỉ đóng vai trò dự bị ở Tây Ban Nha, Dangda không được triệu tập dự AFF Cup 2014, nơi Thái Lan đăng quang ngôi vô địch sau 12 năm chờ đợi. 
 
Chỉ đóng vai trò dự bị ở La Liga, Dangda quyết định trở lại CLB Muangthong Utd sau khi mùa giải 2014 kết thúc. Ngay lập tức, HLV Kiatisak triệu tập chân sút số 1 của đội nhà chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, khi Thái Lan nằm ở bảng F với Iraq, Việt Nam, Indonesia và Đài Loan.

Ảnh minh họa

Thời gian khoác áo CLB Almeria trong vai trò dự bị, Dangda bị HLV Kiatisak bỏ quên.

Đáng chú ý trong danh sách tập trung lần này, tuyển Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột như thủ thành Kawin, tiền vệ Jakkapan và cầu thủ gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis do chấn thương. Dù đang thực thi nghĩa vụ quân sự, Dangda vẫn có cơ hội đối đầu với Việt Nam - đối thủ nhiều lần bị Dangda ghi bàn trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. 

ĐKVĐ Đông Nam Á Thái Lan dự kiến sẽ tập trung từ ngày 11/5 tại Kirin Valley, tỉnh Nakhon Ratchasima để bắt đầu kế hoạch chuẩn bị vòng loại World Cup 2018. Khá trùng hợp với tuyển Việt Nam, đội bóng xứ chùa vàng cũng sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Triều Tiên ngày 20/5, trước khi hai đội chạm trán tại sân Rangjamangala, thủ đô Bangkok. HLV Kiatisak cũng triệu tập 7 tuyển thủ U23 sẽ thi đấu tại Singapore gồm: Chanin Sae Eae, Narubadin Weerawatnodom, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Tanaboon Keesarat, Peerapat Notchaiya và Nurul Sriyankem lên tuyển trong trận gặp Việt Nam.

Về phía đội tuyển Việt Nam chia tay hậu vệ trái Xuân Thành, sau khi cầu thủ này không kịp hồi phục chấn thương trước trận gặp Thái Lan. HLV Miura cho biết sẽ không gọi cầu thủ bổ sung và nhiều khả năng Hoàng Quảng, Tiến Thành sẽ đá thay vị trí cầu thủ B.Bình Dương để lại. Ông Miura cũng bỏ ngỏ phương án gọi cả 7 cầu thủ U23 vừa được gọi lên tuyển luân phiên thời gian qua (Công Phượng, Minh Tùng, Phi Sơn, Huy Toàn, Hoàng Lâm, Phúc Tịnh, Thanh Bình) trong thời gian tới đây, dựa trên hai trận giao hữu với U23 Hàn Quốc và tuyển Việt Nam. 


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc