Việt Nam, Thái Lan xin đổi lịch vòng loại World Cup!

18:58, 21/04/2015
|

(VnMedia) - Có cùng hoàn cảnh đá vòng loại World Cup và SEA Games 28 vào tháng 6, Thái Lan và Việt Nam bắt tay cùng gửi đơn lên FIFA xem xét dời lịch đá vòng loại World Cup 2018.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018, tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan, Iraq, Indonesia, Đài Loan ở bảng F. Trận mở màn diễn ra ngày 11/6 vô tình trùng với thời gian khai mạc môn bóng đá nam SEA Games 28 tại Singapore. Sự trùng lặp kỳ lạ còn từ việc HLV Kiatiska Senamuang và Toshiya Miura cùng kiêm nhiệm cả tuyển U23 và tuyển quốc gia.

Khó khăn này ảnh hưởng rất lớn kế hoạch chuẩn bị và phân bổ nhân sự của cả Thái Lan và Việt Nam, bởi nhiều trụ cột đá vòng loại World Cup 2018 cũng nằm biên chế tuyển U23 đá tại SEA Games. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn việc phân chia lực lượng đá ở hai giải đấu quan trọng nhất trong năm 2015 của tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Ảnh minh họa

Nhiều trụ cột U23 Thái Lan và Việt Nam (đỏ) đều khoác áo tuyển quốc gia. 

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh chia sẻ rằng VFF cũng như phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đều thấy rằng lịch thi đấu gây khó khăn cho cả hai bên. Nếu thời gian thi đấu trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 của tuyển Việt Nam và Thái Lan được thay đổi thì sẽ thuận lợi cho HLV Miura và Kiatisak.

Chính điều này, VFF đang đàm phán với FAT để tìm tiếng nói chung. Cả hai bên sẽ gửi công văn lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA để xin lùi lịch đá vòng loại World Cup 2018 tại bảng F. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng nhờ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hỗ trợ, tuy nhiên FIFA từ chối việc đổi lịch từ VFF và AFC.

VFF đã tính hai phương án thay đổi trận đấu nếu có sự đồng ý của FIFA, như việc đổi thời gian trận đấu diễn ra trước hoặc sau ngày 11/6, và có xem xét đến cả giải Thai-League cũng như V-League. Dù VFF, FAT có nỗ lực cùng tiếng nói chung nhưng rất khó để FIFA chấp nhận đổi ngày thi đấu dù trùng lịch thi đấu SEA Games 2015.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc