U23 Việt Nam lo rơi vào "bảng tử thần" SEA Games 28

14:10, 08/04/2015
|

(VnMedia) - Chủ nhà Singapore và U23 Thái Lan làm hạt giống hai bảng đẩy thầy trò Toshiya Miura có thể rơi vào "bảng tử thần" tại vòng bảng SEA Games 2015.

Dự kiến vào ngày 14/4 tới đây sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho SEA Games 28 tại Singapore. Tâm điểm chú ý người hâm mộ là lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao lớn nhất của khu vực Đông Nam Á.

Khá khác với AFF Cup 2014, phải trải qua vòng sơ loại để chọn 2 đội đi tiếp vào vòng chung kết rồi chỉ chia thành 2 bảng đấu với 8 đội bóng, SEA Games 28 lại có luật lệ riêng. Theo đó, toàn bộ 11 đội tuyển U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng đấu với một bảng đấu có 5 đội và một bảng đấu có 6 đội.

Trên nguyên tắc trước khi bốc thăm, chủ nhà U23 Singapore và đương kim vô địch SEA Games 27 Thái Lan được chọn là hạt giống ở 2 bảng đấu. Là nước chủ nhà nên U23 Singapore được chọn bảng đấu và gần như đương nhiên đội bóng quốc đảo Sư tử sẽ chọn bảng đấu có 5 đội, để tạo lợi thế so với các đối thủ ở bảng đối diện nếu vào bán kết.

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam đối diện nhiều thách thức trước thềm SEA Games 2015.

Trong khi đó về phía U23 Việt Nam, nếu không may mắn thầy trò HLV Miura sẽ rơi vào bảng B có 6 đội, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thi đấu nhiều hơn một trận và đây là một bất lợi về lịch thi đấu cũng như hồi phục thể lực trong trường hợp vào bán kết. Chưa kể U23 Việt Nam có thể rơi bảng "tử thần", khi nhóm hạt giống số hai còn nhiều đối thủ khó chơi như U23 Malaysia, U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Lào.

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 29/5, sớm hơn 1 tuần lễ trước ngày khai mạc chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 28. Các trận bán kết, tranh huy chương đồng và chung kết sẽ diễn ra vào các ngày 13 và 15/6.

Trong trường hợp rơi vào bảng B có 6 đội bóng thi đấu, U23 Việt Nam có khả năng chơi đến 7 trận trong 15 ngày (nếu vào đến chung kết tranh HC vàng). Để chuẩn bị cho chiến dịch "săn" HC vàng tại SEA Games 28, VFF dự kiến cho U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 5/5 và có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc sau đó 4 ngày trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). HLV Toshiya Miura cùng trợ lý thể lực Kubo Shinichi sẽ có mặt để chuẩn bị khâu thể lực trong thời gian hai tháng trước khi vào giải.

Ngoài ra, HLV Miura còn lo lắng việc chuẩn bị nhân sự đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2018 và vòng loại Asian Cup 2019 cũng dự kiến diễn ra trong tháng 6. Khá trùng hợp cũng trong ngày 14/4 tại thủ đô Kuala Lumpur  (Malaysia), Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 cho 40 đội bóng lọt vào vòng 2. 

Các đội sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, bắt đầu từ ngày 11/6 để chọn 8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất đi tiếp tại vòng loại World Cup cũng như giành quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2018.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc