Thủ môn Văn Hưng lần đầu lên tuyển Việt Nam

19:56, 29/04/2015
|

(VnMedia) - Trong số 18 tuyển thủ được triệu tập chuẩn bị vòng loại World Cup 2018, HLV Toshiya Miura đặc biệt ấn tượng trước kỹ năng sử dụng chân của thủ thành Lê Văn Hưng (SHB Đà Nẵng).

Trong thời điểm nghỉ lễ, HLV Toshiya Miura thông báo chốt lại danh sách 18 cầu thủ được tuyển chọn cho đợt tập trung ngày 5.5 tại thủ đô Hà Nội. Khá bất ngờ trong đợt tập trung đầu tiên năm 2015, chiến lược gia người Nhật Bản chỉ triệu tập đúng 18 cầu thủ. HLV Miura dự tính lấy thêm 7 cầu thủ nữa từ tuyển U23 dự SEA Games 28 tại Singapore đá trận mở màn bảng F vòng loại World Cup 2018 trên sân của Thái Lan 2014.

Dễ nhận thấy, ông Miura vẫn tin dùng những cầu thủ cựu binh dạn dày kinh nghiệm để làm nòng cốt. Tân Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Phạm Thành Lương cùng á quân Nguyễn Văn Quyết và Quả bóng đồng Lê Công Vinh đều có mặt.

Ảnh minh họa

Thủ thành Văn Hưng (đen) lần đầu tiên lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ. 

Ở vị trí thủ môn, HLV Miura quyết định chấm thủ môn Lê Văn Hưng của SHB Đà Nẵng, sau khi thủ môn Nguyễn Thanh Bình sa sút thời gian qua. Thủ môn Văn Hưng gây ấn tượng mạnh cho HLV người Nhật Bản bởi khả năng làm chủ vòng cấm và những cú phát bóng có độ chính xác cao tại đợt tập trung sắp tới.

Sau thời gian bị lãng quên, hậu vệ Chí Công, Hoàng Quảng, Michal Nguyễn được triệu tập trong danh sách công bố ngày 29/4. Điển hình hậu vệ Việt kiều Michal Nguyễn từng được HLV Trần Văn Phúc gọi về khoác áo tuyển U22 và tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2015 cách đây 2 năm. 

Do không thích ứng được với môi trường bóng đá Việt Nam, anh sau đó trở về CH Séc thi đấu cho CLB Banik Most. Đầu mùa giải này, Michal về thi đấu ở V-League trong màu áo B.Bình Dương. Dù chưa đá chính nhiều từ đầu mùa, Michal Nguyễn có tư duy kỹ thuật đào tạo bài bản ở châu Âu. Cùng chiều cao ấn tượng 1m84, Michal Nguyễn sẽ là mảnh ghép quan trọng dưới triều đại HLV Miura.

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2018:

- Thủ môn:
Lê Văn Hưng (SHB Đà Nẵng), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai).

- Hậu vệ:
Trần Chí Công (ĐTLA), Nguyễn Huy Cường (Than Quảng Ninh), Đinh Tiến Thành (Cần Thơ), Võ Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng), Michal Nguyễn, Nguyễn Xuân Thành (B.Bình Dương).  

- Tiền vệ:
Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Minh Châu, Vương Quốc Trung  (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

- Tiền đạo:
Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai).


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc