HLV Takashi thay Miura dẫn tuyển Việt Nam!

06:10, 25/04/2015
|

(VnMedia) - Vì trùng lịch thi đấu với SEA Games 28, HLV Toshiya Miura sẽ nhường quyền chỉ đạo tuyển Việt Nam đá trận khai màn vòng loại World Cup 2018 cho đồng hương Norimatsu Takashi.

Ngày 11/6 tới đây, tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á với đối thủ Thái Lan ở bảng F. Đáng nói là thời điểm giải đấu này diễn ra, U23 Việt Nam cũng bước vào trận đấu mở màn vòng bảng SEA Games 2015 vào ngày 30/5.

Cũng vì việc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cùng Thái Lan kiến nghị lên FIFA và AFC về việc đổi lịch thi đấu trận vòng loại World Cup để giúp HLV Miura và Kiatisak bên phía Thái Lan không bị ảnh hưởng đến việc kiêm nhiệm cả đội tuyển U23 và tuyển quốc gia.

Đáp lại, động thái của FIFA khá cứng rắn khi không thay đổi thời điểm đá trận Thái Lan - Việt Nam và buộc HLV Miura cũng như người đồng cấp phải có động thái thích nghi với việc "vừa xay lúa, vừa bế em". Cụ thể, HLV Toshiya Miura sẽ nhường quyền chỉ đạo tuyển Việt Nam đá trận lượt đi tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) cho người đồng hương Norimatsu Takashi.

Thực tế thời điểm này, HLV Takashi cũng đang dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2015 sẽ tổ chức tại TP HCM vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, VFF từng có thêm điều kiện sẽ kiêm nhiệm thêm vai trò khác cho ông Takashi sau khi nhận lời dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam năm 2015.

Ảnh minh họa

HLV Takashi có cơ hội dẫn dắt cả tuyển nam và nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Chính chiến lược gia người Nhật Bản cũng thông báo sẽ làm trợ lý cho ông Miura ở tuyển nam Việt Nam và nhiệm vụ đầu tiên sẽ dẫn dắt tuyển nam Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2018 dưới giáo án của HLV Miura. Ngoài ra, HLV Ngô Quang Sang (Đồng Tâm Long An) và HLV Nguyễn Đức Cảnh (HLV thủ môn Hải Phòng) làm trợ lý cho ông tại đội tuyển Việt Nam. Ê kíp thứ hai do HLV Miura trực tiếp dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương), Trần Công Minh (Đồng Tháp) và Nguyễn Quốc Tuấn (HLV thủ môn Hoàng Anh Gia Lai).

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng thông báo theo dõi sát sao tình hình Indonesia trước khi vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 tới đây. Trước thông tin chính phủ và Bộ Thanh niên & Thể thao Indonesia can thiệp sâu vào công việc bóng đá nước này khiến đội tuyển U23 và tuyển Indonesia đứng trước nguy cơ bị treo giò, phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong 1-2 ngày tới và cả các nước còn lại trong khu vực nín thở chờ phán quyết của FIFA.

Nếu bóng đá Indonesia bị "cấm vận", bảng F vòng loại World Cup 2018 chỉ còn lại Iraq, Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan. Chưa kể Đài Loan cũng có nguy cơ bị loại, khi FIFA và AFC vừa phát hiện chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đài Loan Lin Cheng-Yi dùng tiền mặt cá độ đội nhà thua ở vòng 1 trước chủ nhà Brunei tại vòng loại World Cup 2018. Kết quả, Đài Loan bất ngờ thua Brunei 0-1 trên sân khách nhưng vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng 2-0 ở lượt về.

Trong khi vòng bảng SEA Games 28 nhiều khả năng phải bốc thăm chia bảng lại do bảng A chỉ còn 4 đội (Singapore, Myanmar, Philippines, Campuchia), trong khi bảng B lại có 6 đội (Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Timor Leste, Lào, Brunei). 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc