HLV Miura tính bổ sung cầu thủ Việt kiều lên tuyển

18:55, 28/04/2015
|

(VnMedia) - Trước phong độ không thực sự ấn tượng của nhiều cựu binh, HLV Toshiya Miura tính đến phương án gọi 2 cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn và Đặng Văn Robert lên tuyển Việt Nam.

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hai cơ quan kể trên đồng ý đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 ở bảng F, giữa Thái Lan - Việt Nam; từ ngày 11/6/2015 sang ngày 24/5/2015.

Việc đẩy trận đấu dự kiến diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), nhằm tránh trận đấu giữa hai U23 Thái Lan - Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 28 sẽ diễn ra ngày 10/6/2015. Tuy không còn rơi cảnh "vừa xay thóc, vừa bế em" ở tuyển U23 và tuyển Việt Nam, ông Miura vẫn vi hành liên tục tại vòng 11 V-League 2014 để tìm thêm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam. 

Ở vòng 11 V-League 2015, chiến lược gia người Nhật trực tiếp xem 3 trận đấu SHB Đà Nẵng - Đồng Tháp, QNK Quảng Nam - Thanh Hóa và B.Bình Dương - Hải Phong nhưng chưa thể tìm ra những con bài ưng ý. Thậm chí, ông Miura còn chưa hài lòng với phong độ nhiều cựu binh trong giai đoạn vừa qua của mùa giải. Đặc biệt sau sai lầm chết người ở hàng thủ tại bán kết lượt về AFF Cup 2014 trước Malaysia, ông Miura đang tìm cách gia cố hàng phòng ngự trước vòng loại World Cup 2018.

Trong khi trung vệ kỳ cựu Phước Tứ giải nghệ, người đá cặp Tiến Thành có dấu hiệu sa sút không phanh thời gian qua. Trung vệ từng đá chính AFF Cup 2014 bị CLB Hải Phòng cho mượn về QNK Quảng Nam, sau khi sử dụng trung vệ trẻ Ngọc Thịnh thay thế ấn tượng thời gian qua. Trong canh bạc tìm một số gương mặt mới, ông Miura bất ngờ để tâm hai cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert và Michal Nguyễn - đều đang khoác áo ĐKVĐ B.Bình Dương.

Ảnh minh họa

Dự bị ở CLB, Michal Nguyễn (đỏ) có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam.

Michal Nguyễn từng khoác áo U22 Việt Nam cùng thời điểm với Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, hậu vệ trưởng thành từ CLB Banik Most (CH Séc) bị loại phút cuối nên lỡ cơ hội dự SEA Games 27. Sau khi trở về Việt Nam, Michal Nguyễn khoác áo B.Bình Dương trước thềm V-League 2015. Tuy nhiên, cầu thủ này chủ yếu đá dự bị cho Đình Luật - Phước Tứ kể từ đầu mùa. Với chiều cao 1m84, cầu thủ sinh năm 1989 là miếng ghép hoàn hảo mà ông Miura chờ đợi.

Trong khi đó, Đặng Văn Robert lại là cầu thủ đa năng có thể đá bất cứ vị trí nào trong hàng thủ. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng kinh nghiệm thi đấu nhiều CLB tại V-League như Thanh Hóa, Sài Gòn XT, Hải Phòng, B.Bình Dương từ năm 2009 đến nay. Năm nay đã 30 tuổi, cầu thủ CH Séc đi ngược lại kế hoạch trẻ hóa đội hình của ông Miura. 

Để theo dõi hai cầu thủ này, ông Miura đã lặn lội vào tận Bình Dương để xem trận B.Bình Dương - Hải Phòng. Tuy nhiên, hai cầu thủ Việt kiều đều không được HLV Nguyễn Thanh Sơn bố trí thi đấu trong trận đấu chiều 27/4. 

Theo thông tin ông Dương Vũ Lâm - trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại ASIAD 17, nhiều khả năng Michal Nguyễn và Đặng Văn Robert sẽ được triệu tập trong lần tập trung tới đây. Cả hai sẽ có cơ hội chứng tỏ tài năng và khoác áo tuyển Việt Nam đá tại vòng loại World Cup 2018, bởi nhiều trụ cột khác như Ngọc Hải, Minh Tùng, Hoàng Lâm, Mạnh Hùng đều được bổ sung cho U23 Việt Nam đá SEA Games 28.

Hiện tại, ông Miura chưa công bố danh sách tập trung của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đạo Lê Công Vinh sẽ được triệu tập, sau khi ghi dấu ấn ở trận thắng 3-1 của B.Bình Dương trước Hải Phòng. Ngoài ra, tiền đạo Tăng Tuấn cũng có cơ hội để lên tuyển, sau pha lập công đẳng cấp ấn định chiến thắng cho "Gốm" vào chiều qua.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 5/5 thay vi lịch ban đầu 18/5 tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là thời điểm tuyển U23 Việt Nam tập trung hướng đến SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore.

Sau 1 tuần tập trung, tuyển Việt Nam  sẽ đá 1 trận giao hữu với U23 Việt Nam trước khi gút danh sách thi đấu. Sau đó toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan trước 4 ngày để chuẩn bị đá trận mở màn vòng loại World Cup vào ngày 24/5.
 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc