HLV Miura gút danh sách chuẩn bị SEA Games 28

12:44, 27/04/2015
|

(VnMedia) - Sáng 27/4, HLV Toshiya Miura chính thức công bố 30 tuyển thủ U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 2015 diễn ra tại Singapore vào tháng 6.

So với danh sách 35 tuyển thủ U23 dự kiến gửi lên Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Miura quyết định loại một số cầu thủ do chấn thương hoặc không đạt phong độ cao. Trong số 7 cầu thủ bị loại có thể kể ra một số cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) như Nguyễn Phong Hồng Duy, Lê Văn Sơn, Lương Xuân Trường, Trần Hữu Đông Triều.

Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức vẫn có đến 7 cái tên góp mặt gồm: thủ môn Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường, hậu vệ Lê Đức Lương, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn. Trong khi đội bóng xếp nhì bảng xếp hạng là Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng có đến 6 cầu thủ.

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2015.

Ở hàng phòng thủ, cầu thủ được bổ sung gây chú ý nhất là Vũ Ngọc Thịnh của Hải Phòng. Cầu thủ sinh năm 1993 được HLV Miura đánh giá cao bởi chiều cao lý tưởng, đeo bám quyết liệt nhưng ít khi phạm lỗi. Ngoài ra trung vệ cao nhất Việt Nam Phạm Hoàng Lâm đã được gọi quay lại đội U23 Việt Nam. Với chiều cao 1m90, Hoàng Lâm sẽ là hòn "đá tảng" che chắn cho khung thành của đội nhà.

Từng được nhắc tên trong danh sách bổ sung, nhưng hậu vệ Ychaly Eban của SHB Đà Nẵng lại không có tên trong đội hình tập trung lần này. Thay vào đó, U23 Việt Nam vẫn dựa vào những cầu từng tỏa sáng tại ASIAD 17 và chơi ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á 2016; như Nguyễn Huy Hùng, Mạc Hồng Quân, Trần Phi Sơn, Nguyễn Minh Tùng. 

Trong số 30 tuyển thủ được triệu tập, Công Phượng không phải là cái tên được Ban huấn luyện đánh giá cao nhất. Thay vào đó, ông thầy người Nhật Bản dành lời khen ngợi cho tiền vệ Trần Phi Sơn. Cầu thủ quê Hương Sơn đang thi đấu cực hay trong màu áo SLNA và Ronaldo Việt Nam được xem là cầu thủ có khả năng gây đột biến nhất của U23 Việt Nam.

Ngày 5/5, đội sẽ tập trung tại Hà Nội và ngày 9/5 sẽ có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc tại sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trong thông báo lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam tại SEA Games 2015 thuận lợi, khi thầy trò Toshiya Miura gặp ĐKVĐ Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng.

                    Lịch thi đấu chi tiết của U23 Việt Nam tại SEA Games 25

                     15h30, ngày 29/5:  U23 Việt Nam  - U23 Brunei.

                     19h30, ngày 2/6:  U23 Việt Nam - U23 Malaysia.

                     19h30, ngày 4/6:  U23 Việt Nam  - U23 Lào.

                     19h30, ngày 7/6:  U23 Việt Nam - U23 Timor Leste.

                     19h30, ngày 10/6:  U23 Việt Nam  - U23 Thái Lan.

Danh sách tuyển thủ U23 Việt Nam:

- Thủ môn (5):  Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long, Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh).

- Hậu vệ (9):  Lê Đức Lương, Bùi Tiến Dũng (HAGL), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Huỳnh Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh).

- Tiền vệ (9):  Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (QNK Quảng Nam).

- Tiền đạo (7):  Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc