Công Vinh lập công mừng thầy mới ở B.Bình Dương

21:57, 27/04/2015
|

(VnMedia) - Vừa được bố trí đá chính từ đầu, Công Vinh lập tức ghi bàn trong trận thắng 3-1 của B.Bình Dương trước đối thủ khó chơi Hải Phòng vào chiều 27/4.

Trận đầu đầu tiên sau khi HLV Lê Thụy Hải từ chức, B.Bình Dương gặp phải đối thủ có hàng phòng ngự tốt nhất ở V-League. HLV Nguyễn Thanh Sơn quyết định để Công Vinh đá chính từ đầu ở cánh trái, trong khi Anh Đức - Abass đá cao nhất ở hàng tấn công. Sự có mặt HLV Toshiya Miura trên khán đài càng giúp cầu thủ hai đội nỗ lực thi đấu để ghi điểm với chiến lược gia dẫn dắt đội U23 và tuyển Việt Nam.

Trong lúc CĐV còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi trên sân Gò Đậu, ĐKVĐ V-League 2014 đã có bàn thắng mở tỉ số rất sớm. Ngay giây thứ 10, Công Vinh tận dụng pha phá bóng hỏng của hậu vệ nhập tịch Lê Văn Phú, để tâng bóng qua đầu thủ môn Thành Thắng mở tỉ số cho "Gốm".

Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử V-League giúp Công Vinh thi đấu tự tin hơn sau nhiều tháng ngồi trên ghế dự bị. Về phía Hải Phòng sớm bị phá sản trong kế hoạch đá phòng ngự phản công và buộc phải dâng cao đội hình đá đôi công với đội chủ nhà.

Ảnh minh họa

Công Vinh ghi bàn giây thứ 10 mở ra chiến thắng dễ dàng cho B.Bình Dương. Ảnh: Zing.

Kế hoạch này gặp phải vô vàn khó khăn, khi B.Bình Dương chia cắt hoàn toàn cặp tiền đạo Stevens - Fagan với hàng tiền vệ của đội khách. Họ liên tục hứng chịu những tình huống phối hợp tấn công ăn ý của đội chủ nhà. Phút 44, Moses thực hiện pha chọc khe chính xác để Abass thoát xuống nhân đôi tỉ số cho B.Bình Dương.

Thế trận trong hiệp hai vẫn thuộc về B.Bình Dương với liên tiếp những pha bắn phá của các chân sút đội chủ nhà. Phút 50, Công Vinh tỉa bóng loại cả hàng thủ, nhưng Abass lại quá chậm để hậu vệ trái Anh Hùng kịp lùi về phá bóng. Không lâu sau đó, thủ môn Thành Thắng liên tiếp có những pha cản phá xuất sắc cú sút từ cự ly gần của Abass và Tiến Thành.

Lép vế hoàn toàn, Hải Phòng bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 68, khi Khánh Lâm đánh đầu từ khoảng cách gần để đánh bại thủ môn Esele. Nhưng đúng 7 phút sau, tiền đạo mới vào sân Tăng Tuấn thực hiện cú đá phạt hiểm hóc ấn định chiến thắng 3-1 cho B.Bình Dương. Thẻ đỏ của Ngọc Thịnh ở phút 89 khép lại hy vọng có điểm của Hải Phòng ở trận đấu muộn nhất vòng 11 V-League 2015.

Có chiến thắng ấn tượng ngay sau khi thay tướng, B.Bình Dương có được 25 điểm trong tay và bỏ xa nhóm bám đuổi gồm SLNA, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh đến 4 điểm.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc