Thua Santillan, Hoàng Nam lỡ cơ hội vô địch giải ITF

21:42, 07/03/2015
|

(VnMedia) - Thất bại 0-2 trước Akira Santillan, tay vợt Lý Hoàng Nam của Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vô địch giải Chang Thailand ITF G1 2015.

Tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam bước vào trận chung kết giải trẻ đấu nhóm 1 của ITF. Lần đầu tiên bước vào trận chung kết giải đấu cao nhất quần vợt trẻ thế giới, Hoàng Nam có phần bị áp lực và đánh mất sự tự tin vốn có. Chưa kể hạt giống số 1 Akira Santillan cũng hiểu quá rõ Hoàng Nam, sau khi thắng ngược 2-1 ở vòng 3 giải trẻ Australia Open 2015.

Tay vợt vừa quyết định chuyển sang quốc tịch Nhật Bản thay vì Australia thể hiện phong độ ấn tượng trong trận chung kết. Lối đá mạnh mẽ, giàu sức mạnh với những tình huống giao bóng tốt khiến Hoàng Nam vất vả phòng ngự và chấp nhận thất bại 3-6 ở set đầu tiên.

Bước sang set hai, Hoàng Nam thi đấu khởi sắc hơn khi bẻ break thành công ở game đầu tiên rồi vượt lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, Santillan thể hiện bản lĩnh trong thời điểm gian khó khi cân bằng tỉ số 6-6. Bước vào loại tie-break định mệnh, Santillan tiếp tục tái lập chiến thắng như cách đây hai tháng, với tỉ số 9-7.

Ảnh minh họa

Hoàng Nam nhận cup cho tay vợt giành vị trí á quân U18 giải Chang Thailand ITF G1
và tiếp tục tham dự giải đấu nhóm một tại Malaysia ngay sau đó. Ảnh: NVCC.

Thời điểm vượt lên dẫn trước 7-6, Hoàng Nam thực hiện cú bạt thuận tay cực hiểm nhưng Santillan vẫn cứu thua xuất thần để cân bằng điểm số. Đánh mất cơ hội giành chiến thắng, Hoàng Nam thua liền hai quả tiếp theo và chịu thất bại 7-9 ở loạt tie-break.

Giành chiến thắng 6-3, 7-6 trong trận chung kết, Santillan tiếp tục là đối thủ khó chịu với Hoàng Nam. Có đôi chút thất vọng sau trận chung kết, Hoàng Nam vẫn chia sẻ với báo điện tử  VnMedia : "Hôm nay, Santillan chơi quá hay trong khi tôi đánh không thực sự tốt. Thất bại này chỉ ra những điểm yếu tôi cần khắc phục, mà kinh nghiệm để thua ngược ở loạt tie-break khiến tôi càng quyết tâm hơn nữa. Sau giải đấu này, tôi sẽ sang Malaysia để tiếp tục dự giải Sarawak Chief Minister's Cup 2015 và mục tiêu lọt vào bán kết".

Chỉ cần hoàn thành mục tiêu đề ra, Hoàng Nam sẽ có cơ hội nhận suất chính dự giải trẻ đơn nam Roland Garros 2015 - một trong 4 giải Grand Slam hàng đầu quần vợt thế giới diễn ra vào tháng 6 tại Pháp. 


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc