Trận VFF nghi bán độ lọt Top 5 hay nhất AFF Cup!

07:34, 24/12/2014
|

(VnMedia) - Trang thể thao ESPN đã bầu chọn trận Việt Nam thua 2-4 trên sân nhà trước Malaysia, vào ngày 11/12,  lọt top 5 trận đấu hay nhất tại AFF Cup 2014.

Kết thúc AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam bất ngờ thất thủ 5-4 sau hai trận đi và về tại bán kết và mất tấm vé tưởng nắm chắc trong tay vào tay Malaysia. Trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình tối 11/12 trở thành trận cầu thảm họa trong năm 2014, khi tuyển Việt Nam sớm mất hết mọi ưu thế chỉ sau hiệp một.

Trong một trận đấu hàng thủ Việt Nam chơi quá tệ và mắc liên tiếp sai lầm trong khâu kèm người, bọc lót, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng nghi ngờ có tiêu cực trong trận đấu. Kết quả, VFF mời cơ quan an ninh vào cuộc điều tra. Dù sau đó ban tổ chức phủ nhận trận đấu dính dáng dàn xếp tỉ số, nhưng dư luận vẫn chưa nuốt trôi thất bại của thầy trò Toshiya Miura ngay trên sân nhà.

Bất ngờ trang tin thể thao nổi tiếng ESPN  đã lựa chọn trận đấu bị VFF và cơ quan chức năng nghi ngờ lọt vào top 5 trận đấu hấp dẫn, rượt đuổi tỉ số đáng chú ý tại AFF Cup 2014. Đây quả là điều bất ngờ nhưng xứng đáng khi Malaysia đã giành vé vào chung kết theo kịch bản không ai ngờ đến, sau khi đã thua tâm phục khẩu phục 1-2 trên sân nhà ngày 7/12.

Ảnh minh họa

Trận thua 2-4 trên sân nhà của tuyển Việt Nam từng bị nghi ngờ tiêu cực lại được
ESPN bình chọn là một trong năm trận đấu hay nhất AFF Cup 2014. Ảnh: VNN

Các trận đấu còn lại là chiến thắng bất ngờ của Philippines với tỉ số 4-0 trước Indonesia ở bảng A, trận thắng 4-2 của chủ nhà Singapore trước Myanmar ở bảng B.

Tuyển Malaysia trở thành đội bóng tạo nhiều dấu ấn đặc biệt với những màn ngược dòng ấn tượng tại giải năm nay. Thầy trò Dollah Salleh còn được vinh danh trong chiến thắng nghẹt thở 3-1 và loại chủ nhà, đồng thời đương kim vô địch Singapore ở lượt cuối bảng B.

Trận đấu được đánh giá cao nhất là chung kết lượt về AFF Cup 2014 vào ngày 20/12 vừa qua. Malaysia vượt lên dẫn trước 3-0 và tưởng chừng đoạt ngôi vô địch chỉ sau 60 phút thi đấu. Nhưng Thái Lan đã ghi liên tiếp hai bàn ở phút 82 và 87 để thắng ngược với tổng tỉ số 4-3 sau hai trận để lên ngôi vô địch. 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc