Lee Nguyễn tiếp tục thăng hoa trên đất Mỹ

19:44, 17/10/2014
|

(VnMedia) - Cú đúp vào lưới đội chủ nhà Houston Dynamo ở vòng 33 giải MLS 2014, cựu sao V-League Lee Nguyễn đã có được 17 bàn thắng cho đội bóng New England Revolution.

Trở về Việt Nam thi đấu từ mùa 2009, cựu tuyển thủ Mỹ Lee Nguyễn có hai năm đáng quên trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai rồi B.Bình Dương. Cầu thủ Việt kiều dính chấn thương liên tiếp khiến sự nghiệp cầu thủ sinh năm 1986 tưởng chừng đứt gánh giữa đường.

Quyết định trở lại thi đấu giải nhà nghề Mỹ (MLS) từ năm 2012, Lee Nguyễn lấy lại phong độ từng giúp anh là 'thần đồng'' của bóng đá sinh viên Mỹ cách đây 7 năm. Trong màu áo New England mùa 2013, Lee Nguyễn thi đấu rất hay nhưng không được HLV Jurgen Klinsmann triệu tập đội tuyển xứ cờ hoa dự World Cup 2014.

Thậm chí hai trận giao hữu đầu tháng 10 với Ecuador và Honduras, HLV người Đức tiếp tục quay lưng với cầu thủ tên Việt Nam Nguyễn Thế Anh, dù dư luận và báo chí Mỹ liên tục kêu gọi triệu tập Lee Nguyễn lên đội tuyển. Cầu thủ này không buồn mà khẳng định tiếp tục thi đấu tốt trong màu áo CLN New England tại vòng play-off tranh MLS Cup 2014 vào cuối tháng 10 này.

Ảnh minh họa

Cựu sao V-League Lee Nguyễn (trắng) tỏa sáng liên tục tại giải MLS mùa này

Trận đấu vòng 33 giải MLS 2014 rạng sáng 17/10, Lee Nguyễn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình. Tiền vệ này ghi hai bàn thắng phút thứ 65 và 87 để giúp đội bóng thắng ngược trên sân Houston Dynamo. Với 17 bàn có được, Lee Nguyễn lọt top 4 chân sút xuất sắc nhất MLS mùa này, đứng trên nhiều ngôi sao từng đá giải Ngoại hạng Anh như Thiery Henry, Landon Donovan, Clint Dempsey, Jermaine Defoe...

Lee Nguyễn cùng cựu sao Schalke Jermaine Jones là hai cầu thủ quan trọng nhất giúp New England đứng thứ hai bảng miền Đông MLS với 52 điểm và đứng trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên vô địch MLS.

Cùng với 5 pha kiến tạo từ đầu mùa, Lee Nguyễn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu ''Cầu thủ giá trị nhất MLS 2014" theo đánh giá Ban tổ chức giải MLS. Trong quá khứ, Lee Nguyễn từng khoác áo đội tuyển Mỹ trong ba trận giao hữu vào năm 2007 và đến nay vẫn chưa được triệu tập thêm một lần nào nữa. 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc