Việt Nam tránh "bảng tử thần" AFF CUP 2014

19:30, 05/08/2014
|

(VnMedia) - Lá thăm may mắn đưa tuyển Việt Nam lọt vào bảng đấu cùng Philippines, Indonesia và đội đứng nhì vòng sơ loại AFF Cup 2014.

Trước lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2014 tại khách sạn Sheraton (Hà Nội) vào chiều 5/8, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chọn chủ nhà Việt Nam là hạt giống bảng A. Đồng chủ nhà cũng là đương kim vô địch Singapore làm hạt giống tại bảng B.

Trước vòng chung kết năm nay, đã có chín kỳ AFF Cup diễn ra. Đương kim vô địch Singapore (1998, 2004, 2007, 2012) đang là đội tuyển giàu thành tích nhất, với bốn lần vô địch. Đội bóng xứ chùa vàng Thái Lan xếp thứ hai với ba lần đăng quang (1996, 2000, 2002). Đội Malaysia (2010) và Việt Nam (2008) đều có một lần đăng quang ngôi vô địch.

Ảnh minh họa

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở hơn nhiều so với đương kim vô
địch Singapore sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2014 vào chiều 5/8

Phía AFF cũng phân loại thành ba nhóm cả đội bóng trước lễ bốc thăm cuối cùng. Cựu vô địch Malaysia (vô địch vòng chung kết năm 2010, vào bán kết vòng chung kết năm 2012) và Philippines (vào bán kết hai vòng chung kết liên tiếp 2010 và 2012) được phân loại vào nhóm một với thành tích ấn tượng gần đây.

Đội bóng ba lần vô địch Thái Lan (Á quân vòng chung kết năm 2012, bị loại ở vòng bảng vòng chung kết năm 2010), Indonesia (Á quân vòng chung kết năm 2010, bị loại ở vòng bảng vòng chung kết năm 2012) phân loại nhóm hai. Hai đội vượt qua vòng sợ loại sẽ rơi vào nhóm ba sau cùng.

Kết quả may mắn cho đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò Toshiya Miura nằm ở bảng A cùng Philippines, Indonesia và đội nhì vòng bảng (nhiều khả năng là Lào). Cục diện ở bảng B trở thành "bảng tử thần" tại AFF Cup 2014 khi Singapore sẽ đối diện với Thái Lan, Malaysia và đội đứng nhất vòng sơ loại (nhiều khả năng là Myanmar).

Khá vui mừng với bảng đấu thuận lợi song đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan với cơ hội đi tiếp vào bán kết. Tại hai kỳ AFF Cup 2010 và 2012, đội tuyển Philippines đều thắng tuyển Việt Nam trong hai lần đối đầu. Đội tuyển Indonesia cũng liên tục có kết quả tốt trước đội bóng áo đỏ và 4 lần vào chung kết AFF Cup (2000, 2002, 2004, 2010).



Bảo Trâm

Ý kiến bạn đọc