Barcelona đang thăng hoa nhờ Pedro

19:01, 09/02/2014
|

(VnMedia)- Sau 2 mùa giải chơi với vai trò dự bị tại Barcelona, giờ đây Pedro đang trở thành tiền đạo chính thức dưới thời Martino với phong độ xuất sắc và những bàn thắng trong mùa giải này.

Cho tới thời điểm này của mùa giải, có thể khẳng định Pedro đang là tiền đạo có phong độ tốt bậc nhất của Barca. Và so với chính mình ở những mùa trước, Pedro cũng đang cho thấy sự cải thiện, thậm chí là một phiên bản xuất sắc nhất từ trước tới nay. Các con số thống kê chỉ ra rằng Pedro đang đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất kể từ ngày khoác áo đội 1 Barca trên mặt trận La Liga.

Ảnh minh họa

Pedro đang có phong độ rất tốt ở mùa giải này

Pedro đã có 12 bàn sau 21 trận đá ở Liga mùa này, Pedro đang đạt hiệu suất 0,57 bàn/trận, cao hơn nhiều so với những mùa trước đó là 0,39 bàn/trận (2010-11, 13 bàn sau 33 trận), 0,35 bàn/trận (2009-10, 12 bàn sau 34 trận), 0,25 bàn/trận (2012-13, 7 bàn sau 28 trận). Do đó, khi Liga mùa giải 2013-14 mới trôi qua hơn nửa chặng đường, Pedro đã có số bàn bằng cả mùa 2009-10 và chỉ còn kém con số 13 bàn ở mùa 2010-11 đúng 1 pha lập công nữa.

Không những vậy, với hiệu suất 0,46 bàn/trận hiện nay (tính trên mọi đấu trường), Pedro đã xô đổ kỷ lục cũ là 0,44 bàn/trận mà anh đã thiết lập ở mùa 2009-10 (23 bàn sau 52 trận). Rõ ràng, dù chỉ được coi là một phương án dự phòng của Martino nhưng Pedro lại đang trải qua mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp, nếu xét đơn thuần ở khía cạnh bàn thắng.

Những tưởng việc Neymar đến với Barca sẽ khiến Pedro phải ngồi dài trên ghế dự bị nhưng điều đó đã không xảy ra. Với phong độ xuất sắc như thời điểm này việc Pedro có một suất đá chính trong đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014 là hoàn toàn có thể bởi HLV Del Bosque luôn trao cơ hội cho những cầu thủ tốt nhất.


Chính Nghĩa - Sport

Ý kiến bạn đọc