Cá cược thể thao: Con dao 2 lưỡi với bóng đá Việt

18:10, 29/03/2013
|

(VnMedia) - Một năm trước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có ý tưởng thực hiện xổ số thể thao nhưng bị dẹp sang một bên vì thiếu tính khả thi, an toàn. Năm nay, ý tưởng đưa cá cược bóng đá vào thực tiễn cũng nảy sinh nhiều vấn đề lợi bất cập hại.
 
8 năm chưa đi vào hiện thực
 
Trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng  yêu cầu các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất thí điểm triển khai hoạt động đặt cược bóng đá hoặc dự báo tỷ số để tạo nguồn thu, phục vụ triển khai các dự án chiến lược. Đây là yêu cầu đúng đắn, thực tiễn từ mặt quản lý nhà nước đối với các Bộ, Ban liên ngành, để tránh thất thoát nguồn ngoại tệ ra nước ngoài. Bởi mỗi năm, hàng trăm triệu USD bị tuồn ra nước ngoài từ hình thức cá độ trái phép các trận đấu bóng đá quốc tế.
 
Bối cảnh bóng đá Việt Nam lúc này đang rơi giai đoạn thoái trào, khi từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho đến các đội bóng đều rơi vào cảnh khó khăn tiền bạc. Nếu đưa cá độ bóng đá, trong đó cả việc cho cá độ các trận đấu V-League và hạng Nhất được đưa vào thực hiện, mỗi năm nhà nước có thể thu về hàng trăm tỷ đồng từ nguồn cá độ được nhà nước kiểm soát này.

Ảnh minh họa

Cá cược thể thao do nhà nước quản lý vẫn là giấc mơ chưa thành hiện thực
dù ý tưởng này đã được đưa ra từ năm 2005

Chính Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính cũng mơ mộng một ngày 2 giải chuyên nghiệp thu về hàng bao tải tiền cho Liên đoàn: “Theo đề án đặt cược bóng đá đã trình Chính phủ thì chỉ sau 4 năm tổ chức đặt cược bóng đá, chúng ta đã có thể thu lợi hơn 4 triệu USD. Đến năm thứ 15 lợi nhuận thu được sẽ hơn 100 triệu USD. Với số tiền lợi nhuận khổng lồ này, chúng ta có thể đầu tư mạnh vào bóng đá với mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 10 châu Á”.
 
Nói cho sướng miệng như thế nhưng VFF có thể đưa đề án này vào thực hiện hay không lại là chuyện khác. Còn nhớ từ năm 2005, VFF cũng tính đưa xổ số thể thao vào đời sống bóng đá nội. Đây là hình thức giải trí góp phần giảm bớt nạn cá cược bất hợp pháp đã được nhiều nước như Anh, Singapore, Đức... thực hiện từ lâu. Và xổ số thể thao được kỳ vọng thu lại nguồn lợi để tái đầu tư cho chính thể thao nước nhà thay để nguồn tiền trôi ra nước ngoài.
 
Nhưng suốt 8 năm qua, bản đề án "bom tấn" ấy vẫn bị bỏ xó thay vì được áp dụng vào thực tiễn. Kể cả năm ngoái, ý tưởng này từng được đem ra thảo luận trong cuộc họp chuẩn bị cho Asian Games 18. Nhưng ý tưởng thành lập Trung tâm cá cược thể thao lại một lần nữa không thể thành hiện thực. Dù đã đồng ý với đề xuất này, nhưng chính phủ lẫn VFF đều lo ngại sự phụ thuộc vào phía đối tác liên doanh nước ngoài trong việc xây dựng mô hình xổ số thể thao.

Điều lo ngại là đối tác nước ngoài lại vượt mặt chính VFF, nhà nước để lũng đoạn Trung tâm cá cược thể thao. Trong lúc nếu bản thân VFF, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Tài Chính đứng ra tự tổ chức, quản lý lại chưa đủ nhân sự, kinh nghiệm để hoàn thiện khối công việc khổng lồ. Cho nên, bàn đề án xổ số ấy lại bị gạch khỏi bàn hội nghị một lần nữa, dù ai cũng thừa nhận nguồn thu từ nó là cực lớn cho nước nhà.
 
Tránh lãng phí hay càng bị lãng phí?
 
Phải nói rằng các cơ quan an ninh như Cục cảnh sát điều tra về tội phạm hình sự (C45), Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) liên tục thời gian qua đứng trước nhiều vụ án điểm liên quan cá độ bất hợp pháp gắn với bóng đá nước nhà. Vụ ầm ĩ xung quanh thông tin cầu thủ XMXT.Sài Gòn cố tính bàn độ ở BTV CUp 2012 rồi Siêu cúp QG 2012 vẫn chưa được làm sáng tỏ. Chưa kể rất nhiều trang mạng cá độ quốc tế đã cập nhập thông tin cũng như tỉ lệ ăn chia cho các trận đấu ở V-League, Cúp QG và giải hạng Nhất mà C50, C45 chưa thể ngăn cản.
 
Điều đáng bàn khác chính lãnh đạo nhiều câu lạc bộ thừa nhận rất đông cầu thủ nội, ngoại binh cũng tham gia cá độ bất hợp pháp trên các trang mạng quốc tế, vốn dễ đăng ký và tham dự như thành viên nếu nộp một khoản tiền vào tài khoản. Đây chính là nguy cơ có thể gây ra ảnh hưởng, làm hỏng kết quả của các trận đấu ở ta, nếu các cầu thủ cố tình đá theo sắp đặt.

Ảnh minh họa

Trận Siêu cúp quốc gia vừa qua có nghi án bán độ bên phía XMXT.Sài Gòn
(áo xanh) nhưng đến nay vẫn chưa có một khả năng được đưa ra ánh sáng

Bản thân lực lượng điều tra C45, C50 cũng chưa thể kiểm tra kỹ mức độ cá độ của các cầu thủ, thì sao biết giới cá độ đứng sau lưng giật giây hay không. Và vụ C50 và C45 vừa triệt phá đường dây tinh vi tuồn hàng ngàn tỉ đồng qua trang cá độ quốc tế vừa qua mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nói lên bức tranh bí ẩn phía sau đời bóng bóng đá nước nhà.
 
Rất nhiều sự vụ liên quan những trận đấu bị móc ngoặc, dàn xếp từ trước ở ta vẫn đang ở diện nghi vấn chưa làm sáng tỏ. Hay nghi án hàng loạt cầu thủ U23 Việt Nam bán độ tại SEA Games 2005 đến nay vẫn chưa tìm được nhân vật chủ mưu đứng sau. Và còn rất rất nhiều giải đấu, trận đấu khác thì nghi ngờ có hành vi bán độ, cá độ vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng.
 
Bóng đá Việt Nam còn lâu mới trong sạch, nghiêm túc, thế nên việc đưa cá cược thể thao áp dụng cho V-League, giải hạng Nhất, lại có nguy cơ đẩy giải quốc nội đi lệch con đường. Bởi nếu "thả gà ra đuổi" mà không có cách khống chế, thì nguy cơ phá hỏng cả nền thể thao nước nhà là rất lớn. Khi "bóng ma" dàn xếp, cá độ bất hợp pháp vẫn tồn tại phía sau lưng mà chưa có cách nào xóa bỏ tận gốc được, cá độ thể thao có lẽ vẫn chỉ là giấc mơ!


Phương Thảo

Ý kiến bạn đọc