Xét xử 'tú ông' môi giới mại dâm 500 USD vào cuối tháng 3

17:14, 07/03/2016
|

(VnMedia) - Tin từ TAND quận Hoàn Kiếm, ngày 28/3, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Huỳnh Xuân Hùng (SN 1976, trú ở phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Môi giới mại dâm' sẽ được mở lại.

Trước đó, vào ngày 29/2, TAND quận Hoàn Kiếm đã quyết định đưa vụ án trên ra xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn lại do vắng mặt bị cáo.

Theo nội dung vụ án, Huỳnh Xuân Hùng từng làm việc tại một số quán bar, vũ trường ở TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2011, Hùng ra Hà Nội làm quản lý cho nhiều quán karaoke.

Quá trình làm việc, Hùng có rất nhiều mối quan hệ với đám khách giàu có, đồng thời có trong tay danh sách nhiều cô gái đẹp có nhu cầu bán dâm.

1
Đối tượng Huỳnh Xuân Hùng

Ngày 24/5/2015, Hùng nhận được điện thoại của khách quen về việc cần tìm 2 gái bán dâm. Giá cả thỏa thuận cho một lần “vui vẻ” là 500 USD.

Sau đó, Hùng liên lạc với Phan Thị Thanh H (SN 1989, HKTT tại Hải Phòng), đặt vấn đề “đi khách” với giá 400 USD; và Nguyễn Thị V (SN 1985, quê quán Móng Cái, Quảng Ninh), “đi khách” với giá 300 USD.

Như thỏa thuận, chiều 25/5, hai vị khách của Hùng đến một khách sạn trên phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nhận “hàng”. Khi gặp, hai vị khách này đưa cho Hùng 1.000 USD, Hùng giao gái mại dâm. Khi khách và gái mại dâm đang “mây mưa” thì bị lực lượng cảnh sát của Bộ Công an bắt quả tang.

Ngay sau đó, Huỳnh Xuân Hùng bị bắt giữ khẩn cấp về để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.


Ý kiến bạn đọc