Truy tìm người chở khối kim loại gây nổ ở Hà Đông

16:35, 22/03/2016
|

Khối kim loại hình trụ nặng khoảng 100 kg được xe tải chưa rõ biển kiểm soát chở đến cửa hàng phế liệu một ngày trước vụ nổ. Cảnh sát đang truy tìm nguồn gốc vật gây nổ này.

Tối 21/3, công tác khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) cơ bản được các lực lượng chức năng hoàn tất.

Hai ngày sau vụ nổ kinh hoàng, tuyến đường dẫn vào khu đô thị Văn Phú đã được thông xe trở lại. Có khá nhiều người qua đường dừng xe lại để quan sát một vùng rộng lớn bị ảnh hưởng, tận mắt chứng kiến sức công phá của vật nổ.

Truy tim nguoi cho khoi kim loai gay no o Ha Dong  hinh anh

Mảnh vỡ, gạch đá, phương tiện cháy sém... cùng nhiều dấu vết của sự thương vong đã được dọn sạch. Tuy vậy, nhiều người qua đường vẫn lộ vẻ sợ hãi khi nhìn dãy liền kề kiên cố bị quả nổ công phá trơ gạch và khung sắt.

Ngoài 6 căn nhà liền kề bị hư hỏng nghiêm trọng đã bị niêm phong chờ đánh giá chất lượng, các căn hộ còn lại đã thống kê thiệt hại. Gia chủ và người đến thuê cùng bắt tay khắc phục sự cố.

Theo cảnh sát, đến nay có 213 căn hộ bị hư hại tài sản sau vụ nổ, đa số là nhà liền kề chưa có người ở - nằm trong bán kính 200 m. Bị ảnh hưởng nặng nhất là căn nhà số 15 dãy thấp tầng TT9 - nơi anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, quê Nam Định) thuê để kinh doanh phế liệu.

Điểm phát nổ trước cửa khiến toàn bộ tường ngăn trong nhà, cửa ra vào và tài sản bị phá hủy. Mảnh vỡ kim loại găm chi chít trên tường, xuyên thủng cả mái bêtông tầng thượng, bẻ cong dầm chịu lực.

Nhận thấy vụ nổ gây ảnh hưởng đến kết cấu căn nhà và 5 hộ liền kề, cảnh sát đã cắm biển báo nguy hiểm và đề nghị các cơ quan chức năng thẩm định chất lượng công trình trước khi bàn giao cho người dân.

Một số căn hộ trong tòa chung cư cao tầng, cách hiện trường vụ nổ khoảng 300 m cũng bị vỡ kính. Nhiều biệt thự nằm khuất sau các dãy nhà cũng bị sóng xung kích làm vỡ kính và đèn chiếu sáng. So với thống kê sơ bộ hôm vụ nổ xảy ra, số nhà thực tế bị ảnh hưởng tăng gấp đôi.

“Tổng thiệt hại sẽ có khi cơ quan chức năng hoàn thành kiểm định chất lượng các căn hộ bị ảnh hưởng, thống kê tài sản, phương tiện hư hại và các chi phí phát sinh” - một cán bộ địa phương nói.

Không khởi tố vụ án

Trao đổi với Zing.vn, đại diện cơ quan điều tra cho biết sẽ không khởi tố vụ án hay truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người gây ra vụ nổ - anh Phạm Văn Cường, vì nạn nhân đã tử vong. Căn cứ mảnh vỡ, dấu vết thu tại hiện trường, các cơ quan chức năng nghi ngờ khối kim loại hình trụ phát nổ có thể là bom.

“Cảnh sát đang tìm manh mối, truy tìm nguồn gốc vật liệu nổ và xác định người mua bán, vận chuyển quả nổ này” - nguồn tin cho biết.

Lực lượng chức năng thu giữ mảnh vỡ của vật nổ. Ảnh: Việt Hùng.
Lực lượng chức năng thu giữ mảnh vỡ của vật nổ. Ảnh: Việt Hùng.

Theo chị Đoàn Thị Nhuận (vợ anh Cường), ngày 18/3, một chiếc xe tải chở khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ có đường kính khoảng 40-45 cm, dài khoảng 80 cm đến cửa hàng phế liệu của gia đình. Nghĩ đó là khối sắt bình thường, chồng chị nhờ hàng xóm di chuyển vật này từ vỉa hè vào nhà và hôm sau thì vần ra khò cắt.

Anh Đào Văn Thủy, nhân viên cửa hàng gần đó kể, trước phút tai nạn đã cùng anh Cường dùng chân đạp quả nổ từ trong cơ sở phế liệu ra vỉa hè. Anh Thủy bảo mình còn trò chuyện với nạn nhân khi anh Cường chuẩn bị đồ nghề khò cắt khối kim loại. Nhân chứng này thoát chết khi quay về nhà thuê lấy đồ sau đó.

Theo người dân ở đây, trước khi nghe tiếng nổ inh tai, họ thấy tia lửa phát ra trước cửa ngôi nhà số 15.

Khoảng 15h10 ngày 19/3, tại khu đô thị Văn Phú  đã xảy ra vụ nổ lớn làm 4 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Vụ nổ làm 6 xe máy bị cháy, 3 ôtô hư hỏng...

Danh tính 4 người tử nạn được xác định là: Phạm Văn Cường (41 tuổi, quê Nam Định); Bùi Chí Quân (53 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và hai mẹ con chị Đào Thị Toản (31 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) và Đào Thị Quỳnh (7 tuổi).

Nạn nhân vụ nổ ở Hà Động được chữa trị miễn phí

Ngày 22/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và các cơ sở y tế của TP miễn phí điều trị cho các nạn nhân vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú. 2 trong số 6 người bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa Hà Đông đã xuất viện. 4 người còn lại bị chấn thương sọ não, hàm mặt hiện sức khỏe đã ổn định.


Ý kiến bạn đọc