Thanh Hóa: Phá đường dây 'buôn' ma túy liên tỉnh quy mô lớn

14:05, 10/03/2016
|

(VnMedia) - Một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Lạng Sơn, Thái Nguyên về Thanh Hóa tiêu thụ vừa bị cảnh sát triệt phá...

Ngày 10/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 9/3/2016 tại một khách sạn thuộc phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang 4 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy từ Lạng Sơn, Thái Nguyên về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đối tượng và tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Đối tượng và tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 3 túi ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 2,1kg được cất giấu trong xe ôtô BKS 29Y - 5484 cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Danh tính 4 đối tượng được làm rõ là: Nguyễn Văn Đính (SN 1970 ở tổ 8, phường Tân Thành, Thái Nguyên); Nguyễn Thị Bé (SN 1989 ở xóm Mai Sơn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên); Nghiêm Văn Trọng (SN 1989 ở xóm 1, xã Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa) và Trịnh Văn Thành (SN 1989 ở xóm 6, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

Đây là chiến công của Công an tỉnh Thanh Hóa sau gần 2 tháng theo dõi và lập án đấu tranh. Được biết, chuyên án ma túy đá này là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Thanh Hóa đấu tranh, triệt xóa.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tham gia đường dây buôn bán ma túy này có nhiều đối tượng từ Lạng Sơn, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.


Ý kiến bạn đọc