Bắt 6 tàu buôn lậu dầu trên vùng biển Việt Nam

10:42, 22/03/2016
|

(VnMedia) - Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và kiểm tra, bắt quả tang 6 tàu có hành vi sang mạn dầu trái phép trên vùng biển Việt Nam, trong đó có 3 tàu cá là của Thái Lan.

Thông tin từ Bộ Tự lệnh Cảnh sát biển cho biết, vào lúc 11 giờ ngày 18/3, Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và kiểm tra, bắt quả tang 6 tàu có hành vi sang mạn dầu trái phép trên vùng biển Tây Nam cách Nam Hòn Khoai khoảng 80 hải lý.

1
Hầu hết 25 thuyền viên trên 3 tàu Thái Lan không có hộ chiếu và chứng minh tùy thân.

Qua kiểm tra Lực lượng chức năng phát hiện trong số 6 tàu vi phạm, trong đó có 3 tàu vận tải mang Quốc tịch nước ngoài đó là: Tàu SOR WIS ANO CHAI- 10, vận chuyển khoảng 150m3 dầu; Tàu IAMARU- 21, vận chuyển khoảng 500m3 dầu; Tàu CHROPNHOL-69, vận chuyển khoảng 40m3 dầu.  Và 3 tàu của Việt Nam mang số hiệu (KG93353 TS; KG93631TS và tàu Trường Huy), tổng số dầu trên 3 tàu cá của Việt Nam vận chuyển khoảng 15m3 dầu.

Bước đầu xác định 3 tàu vận tải nước ngoài mang quốc tịch Thái Lan, 3 tàu Việt Nam là loại tàu cá được cải hoán, đang sang mạn trái phép dầu trên vùng biển Tây Nam, toàn bộ số dầu trên không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc hợp pháp, hầu hết 25 thuyền viên trên 3 tàu Thái Lan không có hộ chiếu và chứng minh tùy thân.

Hiện, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã dẫn giải 6 tàu vi phạm về cảng An Thới, Phú Quốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.


Ý kiến bạn đọc