Phát hiện thi thể bé 4 tuổi buộc chật vào mẹ dưới cống

07:59, 03/10/2015
|

(VnMedia)- Trong lúc mở nắp cống thoát nước để thoát nước ra sông Tô Lịch, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ và bé trai buộc chặt vào vào nhau.
   

Sự việc được phát hiện vào khoảng 18h ngày 2/10 tại một cống thoát nước ra sông Tô Lịch, thuộc địa phận xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

  Ảnh minh họa

  Thi thể hai mẹ con xấu số được đưa lên bờ


Theo người dân trong khu vực, vào thời điểm đó, khi mở cống thoát cho nước từ kênh thoát ra sông Tô Lịch, vào thời điểm trên, một người dân phát hiện bàn chân người nổi trong cống. Quá hoảng hốt, người này báo lên cơ quan chức năng.

Khi lực lượng chức năng đưa thi thể người phụ nữ lên thì phát hiện thêm thi thể một bé trai. Hai thi thể này buộc với nhau bằng một đoạn dây vải.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhiều người bật khóc. Theo một người dân ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai người xấu số có quan hệ mẹ con. Người phụ nữ năm nay khoảng hơn 40 tuổi, còn bé trai xấu số khoảng 4 tuổi. Hằng ngày, người phụ nữ đi hái rau và bán hàng nước ở gần cổng Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc