Cướp nhẫn vàng trên tay chủ quán internet

09:19, 01/10/2015
|

(VnMedia)- Xông vào quán internet khống chế và đe dọa anh Hiếu để lấy 200.000 đồng, nhưng do anh Hiếu không có tiền nên Lâm đã bắt anh Hiếu tháo chiếc nhẫn hai chỉ vàng đeo trên tay.

Ngày 1/10, tin từ Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Hoàng Văn Lâm (SN 1976), trú tại Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 11h30 ngày 27/9, đối tượng Lâm có mang theo một con dao đến quán internet của anh Hoàng Trung Hiếu (SN 1992), ở khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

  Ảnh minh họa

 Đối tượng Hoàng Văn Lâm.


Tại đây, Lâm đã xông vào quán khống chế và đe dọa anh Hiếu để lấy 200.000 đồng, nhưng do anh Hiếu không có tiền nên Lâm đã bắt anh Hiếu tháo chiếc nhẫn hai chỉ vàng đeo trên tay. Sau đó, đối tượng Lâm đã đưa chiếc nhẫn trên cho cháu ruột đi cầm đồ với giá 800.000 đồng.

Tiếp nhận thông tin vụ cướp tài sản trên địa bàn, Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Đồng thời huy động lực lượng kịp thời bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Lâm, thu hồi tài sản để trả lại cho công dân.

Được biết, đối tượng Lâm nghiện ma túy nhiều năm, đã từng có hai tiền án về tội mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc