Hàng loạt thiếu nữ "sập bẫy" gã trai săn tình qua radio

16:29, 03/08/2015
|

(VnMedia) - Lợi dụng chuyên mục kết bạn trên radio, Tân dùng sim rác làm quen, tán tỉnh nhiều cô gái trẻ, rồi sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân...

Ảnh minh họa

Đối tượng Triệu Kim Tân

Ngày 3/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Triệu Kim Tân (28 tuổi, trú phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi  Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, lợi dụng chuyên mục kết bạn trên radio, Tân dùng sim rác làm quen, tán tỉnh các nạn nhân. Sau khi chiếm được tình cảm của các cô gái trẻ, Tân hẹn gặp lừa lấy tài sản rồi lặn mất tăm.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 3/2015, qua chuyên mục kết bạn trên radio, Tân làm quen với một nữ công nhân tên Huệ (quê Hưng Yên), hiện đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội).

Lúc gặp nhau Tân nói dối chị này tên là Tuấn Anh và đang sống ở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm).
Qua lần gặp gỡ, với tài khéo ăn nói,ngoại hình ưa nhìn, Tân đã chiếm trọn cảm tình của cô công nhân trẻ này.

Khi "cá đã cắn câu", sáng 5/4, Tân hẹn gặp Hiện ở bến xe Phùng (Hoài Đức, Hà Nội). Tân đi xe buýt, còn chị Huệ đi xe máy Wave Alpha.

Khi hai người gặp nhau, Tân chở chị Huệ và nói dối đưa về nhà mình chơi. Đi đến cổng trường Trung cấp Giao thông Công chính trên quốc lộ 32 (thuộc địa phận phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm), Tân bảo chị Huệ đứng đợi bên ngoài, anh ta vào trường có việc một chút.

Chờ mãi không thấy Tân quay ra đón, chị Huệ mới hay mình bị lừa và lập tức báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/7, Công an phường Minh Khai đã bắt Triệu  Kim Tân. Tại cơ quan công an, Tân bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng Tân, ngoài chị Huệ, còn có 3 cô gái trẻ khác cũng đã trở thành nạn nhân của Tân.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Tên bị hại đã được thay đổi.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc