Thưởng nóng các lực lượng khám phá vụ giết người tại Nghệ An

11:57, 21/07/2015
|

(VnMedia)- Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An vì đã bắt được hung thủ vụ án giết người tại Nghệ An.

>> Bắt nghi phạm vụ thảm án chết 4 người trong một gia đình

Chiều ngày 19/7, công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 nạn nhân trong cùng một gia đình thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp Tương Dương. Hung thủ bị bắt giữ là Vi Văn Hai (tên gọi khác là Mằn, SN 1995) trú tại bản Phồng, cùng xã.

Ảnh minh họa

Hung thủ của vụ thảm sát bị bắt giữ Vi Văn Hai.

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/7, trong lúc đi đánh cá ở khu vực khe Cạn Tả, thuộc địa bàn bản Phồng, xã Tam Hợp, người dân bất ngờ phát hiện nhiều thi thể người chết nằm rải rác khắp nơi. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Lo Văn Thọ (28 tuổi) bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ 60 tuổi), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) và con trai anh Thọ (mới 8 tháng tuổi). Tại hiện trường, trên thi thể các nạn nhân xuất hiện nhiều vết chém.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là một vụ án mạng và quyết định khởi tố vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng Vi Văn Hai bước đầu khai nhận, trưa 2/7, Hai vào hái chanh ở khu vực nhà anh Thọ, dẫm lên lúa nhà anh Thọ nên giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Hai đã lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó Hai quay ra đuổi chém vợ, con cùng mẹ anh Thọ.

Sau khi nhận được thông tin này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có Thư khen gửi các lực lượng. Bộ trưởng nhấn mạnh, đ
ây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, dựa vào nhân dân, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng của lực lượng Công an nhân dân. Chiến công này có ý nghĩa thiết thực chào mừng 53 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sỹ đã trực tiếp tham gia phá án và quyết định thưởng cho các đơn vị: C45, C54, A70, A71; PC45, PC54, PA71, Công an huyện Tương Dương thuộc Công an tỉnh Nghệ An; Công an xã Tam Hợp và Đồn Biên phòng 511 thuộc Biên phòng tỉnh Nghệ An, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra, làm rõ và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật. Kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận, ổn định tình hình, làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất; đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, mất mát. Tổ chức rút kinh nghiệm quá trình điều tra vụ án này để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng "mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân"


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc