Nhân viên vụ quán nhậu bị côn đồ "tra tấn" dã man

15:55, 05/05/2015
|

(VnMedia)- Do thiếu nợ không có tiền trả, hai nữ nhân viên phục vụ quán nhậu bị nhóm côn đồ cướp tài sản, tra tấn, ép buộc viết giấy trả nợ tiền...

Chiều 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Hiền (sinh năm 1988), Bùi Thanh Thúy (sinh năm 1990), cùng ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới và các đối tượng Nguyễn Quách Nguyện (sinh năm 1985), Huỳnh Hùng (sinh năm 1980), cùng ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, Trần Văn Tú (sinh năm 1986, ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) về hành vi “Cướp tài sản”.

Ảnh minh họa

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thơ và  Nguyễn Thị Thẻ (sinh năm 1989), cùng ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới thiếu nợ vợ chồng Bùi Thanh Thúy và Phan Thanh Hiền 156 triệu đồng. Không có tiền trả, cả hai “lánh mặt” khỏi địa phương, nên vợ chồng Thúy nhờ nhóm của Nguyện, Hùng, Tú và Lê Hồ Lãm (Ba Cai, sinh năm 1987, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) đòi nợ.

Theo thỏa thuận, nếu đòi được số tiền trên, Thúy cho nhóm của Nguyện 40%. Ngày 20/4, nhóm của Nguyện đến quán H.L trên đường Trần Hưng Đạo, nơi Thơ và Thẻ làm tiếp viên nhậu. Khi đến nơi, bọn chúng gọi Thơ và Thẻ đến phục vụ, mục đích để vợ chồng Thúy nhận dạng. Tại phòng nhậu số 9, khi Thơ và Thẻ vào phục vụ, Nguyện đã ra tay đánh Thẻ; Lãm dùng vỏ chai bia buộc Thơ và Thẻ viết giấy nợ trả tiền cho vợ chồng Thúy.

Ảnh minh họa

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng.

Bị uy hiếp, Thơ  lấy toàn bộ nữ trang trên người đưa cho Hiền, đem bán được hơn 4 triệu đồng. Sau đó Thơ tiếp tục mượn 1 triệu đồng đưa cho Thúy. Riêng môtô của Thẻ bị Tú và Thúy đem cầm cố được 10 triệu đồng. Sau đó, cả bọn đi hát Karaoke; Hiền lấy 4 triệu đưa cho Lãm.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Công an TP. Long Xuyên tiến hành xác minh vụ việc, triển khai kế hoạch tóm gọn nhóm đòi nợ thuê.  Riêng Lê Hồ Lãm bỏ trốn khỏi địa phương.


Đặng Khánh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc