Khởi tố lái xe khách gây tai nạn kinh hoàng

07:13, 03/05/2015
|

(VnMedia) - Liên quan đến vụ tài xế xe khách tông vào xe Camry làm 6 người tử vong, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố lái xe này...

Ảnh minh họa

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố lái xe gây tai nạn

Ngày 2/5, công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nhật Phương (SN 1973, trú khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), là tài xế của nhà xe Tiến Thành vì đã có hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hành vi vi phạm nói trên của tài xế xe Tiến Thành đã dẫn đến vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong.

Theo công an huyện Hoà Vang, vào lúc 10h04 phút ngày 29/3, xe khách giường nằm BKS 74B- 00237 do tài xế Lê Nhật Phương điều khiển lưu thông theo hướng Hải Vân- Tuý Loan khi đi qua giao lộ đường tránh QL1A Nam Hải Vân và đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà- Suối Mơ  (đoạn đi qua xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đã không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa theo quy định đã tông vào xe ô tô con hiệu Camry có BKS 43A- 123.15 do tài xế Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi, trú tại Quảng Bình) điều khiển. Sau khi tông mạnh vào xe ô tô con, xe khách tiếp tục ủi xe ô tô con đi thêm một đoạn nữa gần 100m mới dừng lại.

Cú húc mạnh làm bốn nạn nhân trên xe ô tô con tử vong tại chổ, 2 người còn lại tử vong tại bệnh viện Đà Nẵng, một nạn nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu và đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Các nạn nhân tử vong tại chổ bao gồm: bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1965), tài xế Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987, con ruột bà Bảy), bé trai Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014, con ruột tài xế Anh, tất cả cùng trú tại số 22, đường Đống Đa, TP Đà Nẵng) và ông Nguyễn Văn Bình (khoảng 50 tuổi, trú Quảng Bình, bố vợ tài xế Hoàng Anh).

Ảnh minh họa
Hiện trường vụ tai nạn

Các nạn nhân bị thương đưa đi cấp cứu bao gồm: bà Phan Thị Bích Huế (SN 1961), chị Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1991) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (SN 1995, tất cả đều trú tại Quảng Bình). Tuy nhiên, do quá nặng nên đến chiều tối cùng ngày, bà Phan Thị Bích Huế và chị Nguyễn Thị Hương Trang đã tử vong tại bệnh viện Đà Nẵng.

Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Hương Mai (đang mang bầu, vợ của tài xế xe Camry) do vết thương quá nặng, hiện vẫn đang trong tình trạng thái hôn mê.

Tại hiện trường, xe ô tô con Camry bị biến dạng, nát bét và bị xe khách đẩy đi khỏi hiện trường vụ va chạm gần 100m.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở nước ta. Vị trí xảy ra tai nạn nằm trên giao lộ đường tránh QL1A và con đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà- Suối Mơ vừa mới khánh thành trước đó 4 ngày.

Tại hiện trường, nhiều người dân bức xúc cho rằng, việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông bất hợp lý là một trong những căn nguyên dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, vào ngày 1/5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã đến thăm viếng tại nhà riêng tài xế Nguyễn Chí Hoàng Anh và chia sẻ mất mát cùng gia đình. Tại đây, Phó thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh vụ việc cũng như yêu cầu xem xét lại vị trí điểm giao lộ xảy ra tai nạn để có biện pháp tốt hơn về ATGT, nhất là biển báo hiệu, biện pháp cảnh báo khác.


Ngà Bùi - Nguyên Phi

Ý kiến bạn đọc