Rút súng bắn con nợ ngay trong nhà

06:43, 11/04/2015
|

(VnMedia)- Chị Hà vay mượn của Lê Thị Hồng Nguyên, sinh năm 1975, ở thị xã Phú Thọ, số tiền 64 triệu đồng nên Lê Thị Hồng Nguyên thuê một nhóm đối tượng đến nhà dùng súng bắn chồng chị Hà để đòi nợ...

Ngày 31/3/2015, tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ giết người đòi nợ thuê, chị Hoàng Thị Hà, sinh năm 1976, bị đối tượng đến nhà dùng súng bắn đạn hoa cải bắn trọng thương. Nguyên nhân do chị Hà vay mượn của Lê Thị Hồng Nguyên, sinh năm 1975, ở thị xã Phú Thọ, số tiền 64 triệu đồng nên Lê Thị Hồng Nguyên thuê một nhóm đối tượng đòi nợ. Trước đó, ngày 30/3/2015, nhóm đối tượng trên đã đến nhà chị Hà dùng súng bắn chồng chị Hà nhưng đạn không nổ. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt 07 đối tượng, thu 01 súng bắn đạn hoa cải và đang truy bắt tiếp 01 đối tượng bỏ trốn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 10/4/2015, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Phú Thọ. Trong Thư nêu rõ: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí và quyết định thưởng cho 02 đơn vị: Phòng PC45, Công an thị xã Phú Thọ, thuộc Công an tỉnh Phú Thọ, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Đây là vụ án điển hình về đòi nợ thuê và băng nhóm tội phạm hình sự. Do vậy, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương truy bắt đối tượng bỏ trốn, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc