Lừa bán trẻ em sang biên giới làm gái mại dâm

07:24, 04/04/2015
|

Chúy tìm và dụ dỗ được Triệu Thị M. và Bàn Thị C. rồi liên lạc với Khoa, hẹn địa điểm để đưa 2 nạn nhân sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Ảnh minh họa
Hai đối tượng Khoa và Chúy

Ngày 3/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Lào Cai) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trẻ em qua biên giới.

Hai đối tượng liên quan đến vụ án gồm Bàn Văn Khoa (22 tuổi) và Bàn Văn Chúy (20 tuổi, cả 2 cùng trú tại thôn Thùng 1, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã bị bắt giữ.

16h30 ngày 19/3, tại khu vực biên giới thuộc tổ 9, phường Lào Cai, tổ tuần tra, kiểm soát đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện Triệu Thị M. (15 tuổi, trú tại Văn Bàn), nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, M. đã tố cáo Bàn Văn Chúy và Bàn Văn Khoa, dụ dỗ đưa Triệu Thị M. và Bàn Thị C. (cũng 15 tuổi) sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của Triệu Thị M. và kết quả điều tra xác minh, ngày 30/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Khoa và Chúy.

Quá trình đấu tranh, Khoa khai nhận qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng này quen biết Triệu Thị Mùi hay còn gọi là Lan (29 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và sinh sống với nhau như vợ chồng. Lan là chủ chứa gái bán dâm tại Hà Khẩu, Trung Quốc...

Khoảng tháng 5/2014, Lan bàn với Khoa về việc tìm phụ nữ sang Trung Quốc làm gái bán dâm và cho chủ khác thuê bán dâm với giá từ 1,2 vạn đến 1,8 vạn nhân dân tệ/người/tháng (tương đương từ 40 đến 65 triệu VNĐ) tùy theo nhan sắc và độ tuổi.

Khoa về quê tại xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn tìm gặp Chúy (cháu ruột của Khoa) bàn về việc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Tháng 10/2014, Chúy tìm và dụ dỗ được Triệu Thị M. và Bàn Thị C. rồi liên lạc với Khoa, hẹn địa điểm để đưa 2 nạn nhân sang Trung Quốc Làm gái bán dâm.

Hai nạn nhân Triệu Thị M. và Bàn Thi C. biết mình biết bị lừa bán đã nhiều lần tìm cách trốn nhưng không thành.

Đến ngày 19/3, lợi dụng sơ hở của chủ nhà chứa, Triệu Thị M. đã trốn ra được bờ sông biên giới, về Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện. Riêng Bàn Thị C. vẫn đang lưu lạc bên đất khách quê người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.


(theo CAND)

Ý kiến bạn đọc