Can phạm cuối cùng vụ xả súng kinh hoàng lĩnh án

06:37, 10/04/2015
|

(VnMedia) - Phan Tùng Khánh cùng nhóm “đàn em” mang theo súng và nhiều hung khí đã gây ra vụ nổ súng kinh hoàng trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc...


Ảnh minh họa

Bị cáo Phan Tùng Khánh tại phiên xét xử.

Ngày 9/4, TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Phan Tùng Khánh (36 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Khánh là đối tượng cuối cùng trong vụ truy sát trên cao tốc Láng - Hòa Lạc nhưng trốn nã 4 năm và đã ra đầu thú vào ngày 9/10/2014.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, xuất phát từ việc Nguyễn Bích Thủy cầm cố chiếc ô tô Honda Civic BKS 30L - 9049 cho vợ chồng Bạch Thành Phong vay tiền và Nguyễn Minh Tuấn (Anh trai Nguyễn Anh Tú). Tú lại là em rể Nguyễn Bích Thủy) nợ Phong 500 triệu đồng.

Nhiều lần Phong đòi tiền Thủy và yêu cầu Tú trả nợ thay cho Tuấn, nhưng Thủy và Tuấn chưa trả.

Khoảng 22h ngày 1/3/2010, Bạch Thành Phong cùng bạn là Tuấn và Quậy (chưa xác định lai lịch) đến quán Karaoke X6 (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tìm Nguyễn Bích Thủy đòi tiền.

Do không gặp Thủy, Phong đã xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy, làm quản lý quán X6). Tuấn đã dùng cốc thủy tinh ném Đông, làm vỡ kính quán X6 thiệt hại trị giá 4,5 triệu đồng.

Bực mình, Đông gọi điện thoại nhờ bạn là Phan Tùng Khánh huy động người đánh Phong và điện thoại thách đố, hẹn Phong ra đầu đường Láng - Hòa Lạc đánh nhau. Nhóm của Đông điện thoại thách đố, hẹn Phong ra đầu đường Láng- Hòa Lạc để giải quyết mâu thuẫn.

Theo yêu cầu của Khánh, Trần Cường Thủy đem theo 2 túi đựng hung khí gồm 1 khẩu súng bắn đạn ria và nhiều đao, dao, kiếm các loại và cùng Nguyễn Xuân Ngà, Nguyễn Huy Trường, Lã Phong Lâm, Nguyễn Mạnh Hoàn, Nguyễn Văn Dũng, Lê Sỹ Phương đến tập trung tại quán X6.

Sau khi Khánh phân chia hung khí, cả nhóm lên ô tô ra điểm hẹn để “huyết chiến” với nhóm của Phong ở đầu đường Láng - Hòa Lạc.

Nhóm của Khánh đi trên hai ô tô ra điểm hẹn thì phát hiện chiếc xe Honda Civic BKS 30L - 9049 do Phong điều khiển đi ngược chiều nên đã tăng tốc đuổi theo. Thấy vậy, Phong điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Láng - Hòa Lạc, đồng thời đồng bọn của Phong dùng súng bắn trả về phía 2 xe ô tô đang truy đuổi, làm 2 xe trúng đạn.

Nhận điện thoại của Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Bích Thủy Thủy biết chuyện đã tìm cách can ngăn nhưng không được.

Do vụ việc Phong và đồng bọn gây rối và đạp phá cửa quán X6, Thủy đã trình báo công an nên Thủy điện thoại cho Đông bảo: “Thôi về đi, mai giải quyết”. Nhưng Đông và đồng bọn vẫn tiếp tục đuổi theo xe của Phong.

Lúc này, theo yêu cầu của Khánh, đối tượng Trường ngồi trong xe lấy khẩu súng mở nóc xe ô tô chỉa súng nhằm bắn nhiều phát về hướng xe ô tô của Phong khiến xe vỡ kinh sau và làm một đối tượng bị thương.

Đến đoạn km 24+200 đường Láng - Hòa Lạc, thuộc thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Ngà điều khiển xe ô tô đâm vào phía sau xe của Phong làm chiếc xe này lao xuống ta luy đường. Phong và Quậy bỏ chạy được. Nhóm đối tượng còn lại đập phá, chỉa súng bắn chiếc xe ô tô BKS 30L 9049.

Ngày 6/8/2013, những người liên quan đến vụ nổ súng kể trên bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử. Kẻ chủ mưu là Phạm Quang Đông bị lĩnh án 20 năm tù, các bị cáo còn lại lĩnh án từ 19 năm tù đến 6 tháng tù cho hưởng án treo tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Đối với Phan Tùng Khánh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã.

Đến ngày 6/10/2014, Khánh ra đầu thú. Ngày 8/10/2014, cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Phan Tùng Khánh về tội Giết người.

Tại phiên xét xử, Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên xử, HĐXX nhận thấy hành vi của Khánh là vô cùng nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô...

Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Tùng Khánh 11 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ Luật Hình sự.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc