Quảng Nam: Con giết bố vì không được uống rượu

17:46, 05/03/2015
|

(VnMedia) - Chỉ vì bố ngăn cản mình tiếp tục đi uống rượu, đối tượng Tơ Đênh Triệu đã ra tay sát hại ông Tơ Đênh Đíp và bị cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Nam Giang (Quảng Nam) bắt giữ.

Chiều 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng Tơ Đênh Triệu (32 tuổi, trú xã Chà Vài, huyện Nam Giang) để điều tra về hành vi "cố ý giết người" . 

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 4/3, khi hai bố con Triệu lời qua tiếng lại. Không hài lòng việc Triệu uống say rồi trở về nhà, bố Triệu là ông Tơ Đênh Đíp (62 tuổi) la mắng. Không nghe lời bố, Triệu tiếp tục lấy xe máy đi chơi tiếp, nên bị ông Đíp dùng xà beng đuổi đánh chạy quanh nhà.

Trong lúc giằng co với con trai, ông Đíp bị một thanh gỗ đập mạnh vào gáy khiến ông Đíp bất tỉnh. Không kiểm soát được hành động bản thân trong cơn say, Triệu nhẫn tâm dùng thanh gỗ đánh vào mặt và ngực bố mình, khiến làm ông Đíp tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, công an huyện Nam Giang bắt giam đối tượng Triệu. Tại cơ quan điều tra, Triệu thừa nhận giết bố mình vì bị ông Đíp cố tình ngăn cản không cho Triệu đi uống rượu.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc