Phát hiện "ổ" mua bán vũ khí trái phép

20:36, 02/02/2015
|

(VnMedia)- Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1955) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 2/2, tin từ công an tỉnh Quảng Ninh được biết cơ quan này đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Tang vật vụ án.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 31/01/2015, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1955, trú tại tổ 5, khu 3, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ vật chứng gồm: 3 súng ngắn (2 súng côn xoay tự chế; 1 súng quân dụng nhãn hiệu Ekoltuna Cal.8mm P.A); 4 súng bắn đạn hoa cải; 277 viên đạn các loại; 3 nòng súng; 2 ốp nòng súng; 1,3kg thuốc súng; 36 túi bua giấy và nhựa (nguyên liệu chế tạo đạn hoa cải); 13 đoạn lò xo; 1 máy khoan; 2 máy mài; 5 máy rentaro; 1 máy kẹp êtô.        

Ảnh minh họa

Vật chứng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Tâm. Ảnh cơ quan điều tra cung cấp.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tâm đã khai nhận, số vật chứng trên Tâm tàng trữ nhằm mục đích mua bán và phục vụ cho hoạt động sản xuất trái phép các loại súng, đạn để bán lại kiếm lời. Đồng thời, khai báo tố giác thêm các đồng phạm khác. Qua đó, Cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ: 1 khẩu súng hơi; 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải; 70 viên đạn K54 và K59; 250 viên đạn súng côn xoay; 20 viên đạn hoa cải; trên 50g bột thuốc súng cùng nhiều thiết bị, nguyên liệu liên quan đến hoạt động chế tạo súng và đạn.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm để điều tra về tội Tàng trữ, mua bán và sản xuất trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ bắt giữ các đối tượng đồng phạm trong vụ án này.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc