Liên tiếp bắt pháo lậu dịp cuối năm

13:56, 09/02/2015
|

(VnMedia)- Mặc dù lệnh cấm đốt pháo vẫn còn nguyên nhưng nhiều đối tượng vì hám lợi bất chính vẫn bất chấp vận chuyển pháo lậu và bị bắt.

Trong 2 ngày 6,7/2, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát giao thông và đấu tranh trấn áp tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh trong khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 18, thuộc địa phận phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả đã phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo trái phép. 

Cụ thể, lúc 20h00 ngày 6/2, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt đã kiểm tra xe khách BKS 18N-01276, do Phạm Minh Thành, SN 1984, trú tại Hải Hậu, Nam Định điều khiển, phát hiện trong một ba lô hành lý và một thùng đựng kẹo giấu pháo và 4 quả mìn dạng tự tạo.

  Ảnh minh họa

 Đối tượng Dương bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan điều tra.


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã làm rõ số pháo trên của Bùi Quang Dương, SN 1995, ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định, một hành khách trên xe ô tô khách trên.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phối hợp với Công an thành phố Cầm Phả kiểm tra, xác định số pháo Bùi Quang Dương vận chuyển có trọng lượng gần 10 kg, đối tượng khai làm nghề khai thác hải sản thuê tại Thanh Lân, Cô Tô, mua pháo đem về quê sử dụng dịp tết thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Tiếp đó, vào lúc 11h30, ngày 7/2, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát  khu vực phường Quang Hanh  kiểm tra xe khách BKS 36N-0709, do Đinh Xuân Chiến, SN 1965, ở Đông Thọ, Thanh Hóa điều khiển, trên xe có 6,5 kg pháo giàn; phát hiện, thu giữ của một hành khách trên xe một thanh kiếm bằng kim loại.

Hiện cả 2 vụ việc đã được bàn giao để Công an thành phố Cẩm Phả xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 7/2/2015 vào lúc 18 giờ, tại km 101 quốc lộ 15A thuộc địa bàn xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc tổ công tác TTKS đội CSGT số 6, phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) do đồng chí Nguyễn Đình Nam làm tổ trưởng đã phát hiện bắt giữ xe ôtô khách vận chuyển gần 2,5 kg pháo cù…

Vào thời điểm nói trên, tổ tuần tra kiểm soát đội CSGT số 6 đã phát hiện xe khách BKS 36B-00947 do Nguyễn Đình Tuấn điều khiển vi phạm Luật ATGT, nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trong khoang chứa hàng hóa của xe có một balo chứa 52 quả pháo cù với trọng lượng gần 2,5 kg. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 05/02/2015, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng: Cao Văn Đại, sinh năm 1995 và Ngô Gia Huỳnh, sinh năm 1993 đều ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa đang mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ gần 2 kg pháo các loại ( gồm 30 quả pháo cù và 19 quả pháo kẹo) do nước ngoài sản xuất...

Tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận: Toàn bộ số pháo là do Ngô Gia Huỳnh mua ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An sau đó rủ bạn là Cao Văn Đại đem đi tiêu thụ.

Trước đó vào hồi 21h30 ngày 5/2/2015, Công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1983, ở Diễn Châu, Nghệ An đang vận chuyển pháo trái phép. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 264 qủa pháo cù do Trung Quốc sản xuất với trọng lượng 12kg....

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận: Toàn bộ số pháo này đối tượng mua của một người tại Cửa Lò, Nghệ An với giá 3 triệu đồng, trong khi đang  trên đường vận chuyển về Thanh Hóa đến địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc