Bắt hàng loạt tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

11:52, 08/02/2015
|

(VnMedia) - Lực lượng cảnh sát môi trường công an TP. Hà Nội vừa phối hợp Công an quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm kiểm tra, bắt giữ 6 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào đêm 5 và 6/2, lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp Công an quận Tây Hồ, huyện Gia Lâm kiểm tra, bắt giữ 6 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Đáng chú ý, các đối tượng thường lợi dụng các địa bàn giáp ranh với các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên… để thực hiện hành vi khai thác trái phép vào ban đêm, đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Cũng theo Phòng PC 49, qua nắm bắt địa bàn cũng như từ công tác khai thác, điều tra ban đầu cho thấy, tình hình hình khai thác cát trên địa bàn Hà Nội đang diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Điển hình như trên tuyến sông Hồng, khu vực giáp danh giữa xã Đông Quan, Chu Minh, Phú Châu, Phú Phương - huyện Ba Vì với xã Cao Đại - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc; phường Phú Thịnh, Viên Sơn - Thị xã Sơn Tây với xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc; xã Vân Hà, Vân Nam, Vân Phúc - huyện Phúc Thọ với xã Trung Hà - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc; xã Thụy Phú, Hồng Thái, Khai Thái - huyện Phú Xuyên với xã Đại Tập - huyện Khoái Châu và xã Đức Hợp, Mai Động huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên.

Hoặc các khu vực giáp danh trên tuyến sông Cầu, sông Đuống, sông Công như: Khu vực giáp danh giữa xã Trung Giã, Bắc Sơn - huyện Sóc Sơn với xã Trung Thành, Thuận Thành - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên; giữa xã Trung Giã, Tân Hưng - Sóc Sơn với xã Đại Thành, Mai Trung, Xuân Cẩm - huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang; giữa xã Kim Sơn, Trung Mầu - Gia Lâm với xã Đình Tổ - Bắc Ninh.

Hiện có 6 công ty có phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải trong nạo vét luồng đường thủy quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm. Tuy vậy thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng hoạt động được phép nạo vét, khai thác của một số công ty trên, sử dụng tàu, thuyền, đầu nổ, vòi hút, ra khu vực được phép nạo vét tiến hành khai thác cát trái phép, tạo nên tình trạng lộn xộn, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, quản lý, ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè, đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trước tình trạng "cát tặc" lộng hành, ngang nhiên vi phạm về khai thác tài nguyên sử dụng đất ven sông làm bến bãi vật liệu xây dựng và hoạt động bến thuỷ nội địa trên địa bàn, từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, lực lượng Cảnh sát Môi trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 34 vụ với 34 đối tượng, tạm giữ 34 tàu, thuyền các loại, tịch thu 35 đầu nổ, sên vòi hút.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc