Trốn truy nã hơn 10 năm vẫn không thoát

08:08, 20/12/2014
|

(VnMedia) - Hơn 10 năm Tô Văn Hồng trốn truy nã về tội cướp, sau đó lấy vợ và ẩn náu dưới vỏ bọc hoàn toàn khác. Tuy nhiên, mới đây đối tượng này đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ...


Ảnh minh họa
Đối tượng Tô Văn Hồng

Ngày 19/12/2014, Phòng PC52 Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau nhiều ngày truy lùng đã bắt giữ được đối tượng trốn truy nã 11 năm về hành vi cướp tài sản và di lý an toàn về Lạng Sơn bàn giao cho đơn vị thẩm quyền.

Đối tượng bị bắt là Tô Văn Hồng (SN 1980, đăng ký thường trú tại Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Trước đó, vào tháng 8/2003, Tô Văn Hồng cùng với hai đối tượng khác cùng thực hiện hành vi cướp tài sản là chiếc xe máy của người đi đường. Sau khi gây án, Hồng đã bỏ trốn vào tỉnh Đắc Nông.

Năm 2008, Hồng lấy vợ và nhập được hộ khẩu thường trú tại thôn 3b, xã Quảng Sơn, huyện ĐắcGlong, tỉnh Đắc Nông.

Sau một thời gian kiên trì điều tra, truy bắt, vào hồi 8h30 ngày 15/12, đối tượng truy nã Tô Văn Hồng đã bị bắt tại nhà riêng sau một thời gian dài ẩn náu dưới vỏ bọc hoàn toàn khác.

Hiện, đối tượng Tô Văn Hồng đã được di lý an toàn về Lạng Sơn bàn giao cho đơn vị thẩm quyền tiếp tục xử lý theo đúng pháp luật.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc