Khởi tố lái xe gây tai nạn làm Trung tướng công an tử vong

09:06, 09/09/2014
|

(VnMedia) - Cơ quan công an vừa ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe gây tai nạn làm Trung tướng công an tử vong, về tội "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

>> Sáng 4/9 tổ chức lễ tang cho Trung tướng tử nạn vì tai nạn giao thông
>> Nguyên nhân vụ tai nạn khiến Trung tướng công an tử vong
>> Phó Tổng Cục trưởng Cục Xây dựng lực lượng tử vong trên đường 5

Ảnh minh họa
Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ Trung tướng công an tử nạn, Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Nguyễn Xuân Tỉnh (37 tuổi, ở huyện An Lão, TP. Hải Phòng) về tội danh "vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Qua giám định, cơ quan điều tra có đủ cơ sở cho rằng tại xế Tỉnh đã cố ý vi phạm giao thông dẫn đến cái chết của Trung tướng Nguyễn Xuân Tư (Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an) và 2 người khác.

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Xuân Tỉnh đã đến cơ quan công an tự thú. Bước đầu, Tỉnh khai rằng, do tránh một xe con đang lùi trên đường nên đã đánh lái sang trái. Chiếc xe mất lái, lao qua dải phân cách sang bên kia đường rồi đâm vào xe ô tô 7 chỗ chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư đang đi ngược lại.

Trước đó, như tin đã đưa, vào hồi 7h ngày 2/9, tại Km25+52,4, quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, xe ô tô khách biển kiểm soát 53S-5326 do Nguyễn Xuân Tỉnh điều khiển chở khách chiều Hải Dương - Hà Nội, đến địa điểm trên đã lao qua dải phân cách cứng sang chiều Hà Nội - Hải Dương đâm vào xe ô tô 7 chỗ BKS 80A-012.59 do anh Nguyễn Văn Tích (SN 1979), công tác tại Cục Tham mưu, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an điều khiển đi chiều Hà Nội - Hải Dương.

Lúc này trên xe có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư (SN 1957, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an); ông Nguyễn Văn Đỗ (SN 1956, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và ông Nguyễn Việt Dũng (SN 1956, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Ông Đỗ và ông Dũng là bộ đội nghỉ hưu.

Cú va chạm rất mạnh khiến ông Đỗ chết tại chỗ; Trung tướng Nguyễn Xuân Tư và anh Nguyễn Văn Tích chết trên đường đi cấp cứu; ông Dũng bị thương cấp cứu tại bệnh viện Quân y 108. Hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do xe khách biển kiểm soát 53S-5326 đi chiều Hải Dương- Hà Nội bị mất lái, lao qua dải phân cách cứng sang chiều đường Hà Nội - Hải Dương và đâm trực diện vào hông xe ô tô 7 chỗ BKS 80A-012.59.

Hiện, công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc