Giang hồ "số má" dọc tuyến Quốc lộ 32 sa lưới

16:07, 09/09/2014
|

(VnMedia) - Nguyễn Công Thà (tức Thà “rồng”, 28 tuổi, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - côn đồ khét tiếng, chuyên bảo kê các quán karaoke dọc quốc lộ 32 vừa sa lưới pháp luật...

Ảnh minh họa
Nguyễn Công Thà tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Công Thà (tức Thà “rồng”, 28 tuổi, ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), để điều tra về các hành vi “Tàng trữ trái phép ma túy; Cố ý gây thương tích và Hiếp dâm”.

Thà “rồng” được xác định là đối tượng côn đồ khét tiếng, chuyên bảo kê các quán karaoke dọc quốc lộ 32.

Theo tài liệu ban đầu tại cơ quan công an, ngày 25/8, Thà đạp cửa phòng trọ, xông vào đánh đập chị Hà Thị X. (17 tuổi, là nhân viên làm việc quán karaoke). Lúc này, một cô gái cùng làm tại quán karaoke tên Y. đến khuyên can X. không nên dính dáng đến Thà liền bị đối tương này quay lại đánh và đe dọa sẽ giết chết.

Đêm hôm đó, bạn trai của Y. là Nguyễn Văn K. (28 tuổi, ở Hải Dương) đến đón cô gái bỏ trốn nhưng bị Thà đuổi theo, đấm đá và dùng viên bê tông đánh vào vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Không dừng lại ở đó, Thà dùng xe máy chở chị X. vào nhà nghỉ ở xã Kim Chung và ép nữ nhân viên này phải quan hệ tình dục.

Ngày 26/8, Nguyễn Công Thà đang tổ chức sử dụng ma túy tại nhà của Nguyễn Mạnh Hùng (39 tuổi, ở thôn 2, xã Lại Yên), thì bị lực lượng công an phát hiện.

Khi cảnh sát lực lượng công an ập vào đã phát hiện Thà “rồng” và 3 đối tượng khác đang trong trạng thái “phê” ma túy. Kiểm tra trên người Thà “rồng”, lực lượng cảnh sát thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,139 gam.

Công an huyện Hoài Đức thông báo: Ai là bị hại trong các vụ án do Thà “rồng” và đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự theo SĐT: 0978952999 để giải quyết.

Cơ quan CSĐT cũng kêu gọi các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm của Nguyễn Công Thà ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc